Như Lao Động đưa tin, ngày 19.4, TAND TPHCM sẽ đưa vụ án đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ đường dây logo xe vua ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, với 10 người bị truy tố xét xử về tội đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ, không có người nào bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Cáo trạng nêu rõ với 80 cán bộ CSGT, TTGT ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương theo lời khai của đường dây logo xe vua, là để xe tải chở quá tải, vi phạm nhưng không bị xử lý... đường dây logo xe vua bán các logo từ 2 đến 2,5 triệu đồng/logo/tháng.
Với số tiền thu lợi bất chính từ bán logo xe vua, đường dây này khai cụ thể từng họ tên, cấp bậc, đơn vị công tác của các cán bộ CSGT, TTGT đã nhận tiền hối lộ.
Theo cáo trạng, đường dây logo xe vua khai đã đưa hối lộ cho 62 CSGT ở TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai. Đưa hối lộ cho 18 cán bộ TTGT.
"Xét thấy, việc bán logo thu tiền và đưa hối lộ cho một số cán bộ chức năng để không xử phạt xe chở hàng quá tải là có thật", cáo trạng nêu rõ.
Tuy nhiên, vụ án đang làm dư luận đặt câu hỏi, không có ai phạm tội nhận hối lộ, vậy sẽ khó có cơ sở để xét xử hành vi đưa hối lộ đối với đường dây logo xe vua?