Đuổi việc cán bộ địa chính nhận gần 200 triệu đồng của dân khi làm thủ tục

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 3.11, thông tin từ UBND huyện Nghi Xuân cho biết, một cán bộ địa chính thị trấn Xuân An vừa bị khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi việc do nhận gần 200 triệu đồng của người dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Ngọc, công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường UBND thị trấn Xuân An.

Ông Ngọc được xác định có hành vi vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Chiến và bà Phạm Thị Hường ở tổ dân phố 1 (thị trấn Xuân An), ông Ngọc đã nhận số tiền bồi dưỡng 100 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình ông Ngọc trực tiếp làm các thủ tục cấp giấy và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thửa đất của ông Chiến, ông Ngọc đã tự ý tính tiền thuế sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước cao hơn số tiền Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân thông báo là 97 triệu đồng, sau đó không trả lại cho ông Chiến.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng liên quan, ông Trần Văn Ngọc đã tự nhận khuyết điểm, vi phạm của mình và khắc phục hậu quả, hoàn lại số tiền 197 triệu đồng cho ông Chiến.

Trước khi bị buộc thôi việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân cũng đã thi hành kỷ luật ông Ngọc bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tự ý nghỉ việc, công chức có thể bị kỷ luật buộc thôi việc

QUỲNH CHI |

Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp cụ thể, tuy nhiên, nếu tự ý nghỉ việc, công chức có thể bị kỷ luật buộc thôi việc.

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật Buộc thôi việc đối với: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ .

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc

Vương Trần |

Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tự ý nghỉ việc, công chức có thể bị kỷ luật buộc thôi việc

QUỲNH CHI |

Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp cụ thể, tuy nhiên, nếu tự ý nghỉ việc, công chức có thể bị kỷ luật buộc thôi việc.

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật Buộc thôi việc đối với: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ .

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc

Vương Trần |

Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.