Dùng xe "luồng xanh" chở thuê người qua chốt kiểm dịch

Quang Việt |

Tài xế N.V.H (44 tuổi, ở Quế Võ, Bắc Ninh) dùng xe tải có thẻ nhận diện "luồng xanh" chở thuê 2 người từ Hoà Bình qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội bị phát hiện.

Ngày 20.8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội thông tin đã phát hiện và bàn giao một trường hợp lái xe tải, lợi dụng được cấp “luồng xanh”, để chở thuê người qua chốt kiểm dịch.

Trước đó, sáng 19.8, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 11 làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 14, tại Km7+200 đường Hòa Lạc – Hòa Bình (thôn 5, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội) phát hiện xe tải biển kiểm soát 28C - 020.62 có thẻ nhận diện "luồng xanh" có dấu hiệu nghi vấn.

Trên xe tải trên chở 3 người gồm: Tài xế N.V.H, anh N.V.Q (29 tuổi) và chị B.T.R (32 tuổi) đều ở Hoà Bình.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tổ công tác đã kiểm tra các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện của lái xe và hai vị khách. Những người này không xuất trình được giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sau khi tách riêng từng người trên xe, tổ công tác làm rõ anh Q và chị R khai nhận đã liên hệ với chủ xe, thuê chở từ huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) về tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, tài xế H cũng thừa nhận việc đón người từ Hòa Bình chở về Bắc Ninh, có thu tiền của anh Q chị R.

Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ người và phương tiện cho Công an xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) xác minh, làm rõ theo quy định.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Lái xe dùng giấy đi đường giả để chở khách qua chốt kiểm dịch

Quang Việt |

N.V.K xin được một tờ giấy đi đường của "anh xã hội", tự điền thông tin rồi chở khách qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội và bị tổ công tác phát hiện.

Phát hiện 2 trường hợp trốn khai báo y tế qua chốt kiểm dịch tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 10.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Mượn xe cấp cứu của trại hòm để qua mặt chốt kiểm dịch

NHẬT HỒ |

9 người ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng dùng xe cấp cứu tư nhân để đi qua chốt kiểm soát dịch vào địa bàn xã Viên An, huyện Trần Đề với mục đích không chính đáng và không thực sự cần thiết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị. 

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lái xe dùng giấy đi đường giả để chở khách qua chốt kiểm dịch

Quang Việt |

N.V.K xin được một tờ giấy đi đường của "anh xã hội", tự điền thông tin rồi chở khách qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội và bị tổ công tác phát hiện.

Phát hiện 2 trường hợp trốn khai báo y tế qua chốt kiểm dịch tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 10.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Mượn xe cấp cứu của trại hòm để qua mặt chốt kiểm dịch

NHẬT HỒ |

9 người ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng dùng xe cấp cứu tư nhân để đi qua chốt kiểm soát dịch vào địa bàn xã Viên An, huyện Trần Đề với mục đích không chính đáng và không thực sự cần thiết.