Mua 9 giấy đi đường ở hiệu cầm đồ giá 12 triệu đồng

Việt Dũng |

Khi bị kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở quận Thanh Xuân, 3 thanh niên đã trình giấy đi đường mua ở hiệu cầm đồ.

Ngày 11.8, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra vụ 3 thanh niên mua 9 giấy đi đường ở cửa hàng cầm đồ.

"Chúng tôi đang giao cho Đội kinh tế làm rõ, vì hồ sơ, tài liệu đơn vị phường mới chuyển lên" - lãnh đạo này nói.

Trước đó, ngày 6.8, tại chốt phòng chống dịch COVID-19 ở đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân phát hiện 3 trường hợp sử dụng giấy đi đường để qua chốt có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã đưa 3 trường hợp này về trụ sở Công an phường Hạ Đình để xác minh, làm rõ.

Bước đầu, danh tính 3 thanh niên được xác định là T.Đ.L (28 tuổi), Đ.V.B (34 tuổi) và Đ.H.T (28 tuổi) cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ba người này khai nhận đã mua 9 giấy đi đường với tổng số tiền 12 triệu đồng tại... một cửa hàng cầm đồ ở đường Láng, quận Đống Đa.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra, linh hoạt xác nhận giấy đi đường

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra giấy đi đường cho thực chất và phù hợp hơn và tiếp tục siết chặt quản lý, bảo đảm việc xác nhận và sử dụng giấy đi đường đúng mục đích, đúng đối tượng.

Hà Nội siết quy định giấy đi đường: Đường phố vẫn nườm nượp người đi lại

Phạm Đông |

Sáng đầu tuần (9.8), nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn tấp nập người tham gia giao thông dù Thành phố đã yêu siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Hà Nội siết chặt cấp giấy đi đường, yêu cầu xuất trình cả lịch làm việc

Nguyễn Hà |

Ngoài Giấy đi đường, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra, linh hoạt xác nhận giấy đi đường

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra giấy đi đường cho thực chất và phù hợp hơn và tiếp tục siết chặt quản lý, bảo đảm việc xác nhận và sử dụng giấy đi đường đúng mục đích, đúng đối tượng.

Hà Nội siết quy định giấy đi đường: Đường phố vẫn nườm nượp người đi lại

Phạm Đông |

Sáng đầu tuần (9.8), nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn tấp nập người tham gia giao thông dù Thành phố đã yêu siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Hà Nội siết chặt cấp giấy đi đường, yêu cầu xuất trình cả lịch làm việc

Nguyễn Hà |

Ngoài Giấy đi đường, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.