Hôm nay (9.5), TAND TPHCM xét xử vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 (quận Bình Tân, TP.HCM) đối với bị cáo Lê Đức Thắng (SN 1990, ngụ quận Tân Phú, TPHCM).
Trước đó, ba đồng phạm của Thắng là Hà Văn Tiếp, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Phương đã bị TAND TPHCM đưa ra xét xử vào ngày 26.6.2012 và đã nhận án phạt tại phiên tòa này. Do xác định Thắng bị bệnh và phải chữa bệnh bắt buộc nên phiên tòa hồi năm 2012 đã không xét xử Thắng.
Sau thời gian điều trị bệnh, cơ quan chức năng xác định bệnh Thắng đã lành nên quyết định đưa Thắng ra xét xử với hai tội danh: “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, tháng 2.2011, do ăn chơi tiêu xài, Hà Văn Tiếp, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Phương và Lê Đức Thắng bàn bạc với nhau dùng hung khí đi cướp các tiệm vàng.
Ngày 14.2.2011, Tiếp kêu Phước mua 4 con dao làm hung khí gây án. Riêng Thắng nhờ anh ruột của mình mua 1 khẩu súng tự chế cùng 15 viên đạn để mang theo nhằm gây án. Khoảng 19h ngày 16.2.2011, cả nhóm mang theo hung khí lượn qua nhiều tuyến đường, tìm các tiệm vàng sơ hở để cướp tài sản.
Khi đi đến tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 (quận Bình Tân), chúng phát hiện tiệm vàng vắng người nên quyết định ra tay. Theo nhiệm vụ phân công, Phước và Phương cầm dao đứng cảnh giới, Thắng cầm súng và Tiếp cầm dao vào bên trong tiệm vàng khống chế chủ tiệm vàng.
Do bị chủ tiệm vàng chống cự nên Thắng cầm súng bắn một phát để hù dọa không trúng ai. Chủ tiệm vàng do sợ tên cướp làm liều nên bỏ chạy, đồng thời hô hoán cho mọi người biết.
Nghe tiếng hô hoán, những người đang có mặt trong nhà chạy ra ứng cứu, Thắng dùng súng bắn thêm 1 phát trúng chân phải của chủ tiệm vàng gây thương tích 0,5%, rồi tất cả bỏ chạy. Thắng bị người dân bắt giữ được. Sau đó, 3 đối tượng Phước, Phương và Tiếp ra công an đầu thú.