Dùng sổ đỏ của người khác để lừa đảo 20 tỉ đồng

Văn Trực |

Ngày 8.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Đinh Ngọc Bình (59 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Theo thông tin ban đầu, Đinh Ngọc Bình đang giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất có diện tích 3.528m2 ở phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) của bà Phạm Thị Ph. Do làm ăn thua lỗ nên Bình nảy sinh ý định lừa bán lô đất này cho người khác.

Cụ thể, tháng 12.2021, Bình tìm gặp bà N.T.H.L và cho bà này xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang nắm trong tay. Bình nói dối là lô đất này đã được chủ đất ủy quyền làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và được ủy quyền bán với giá 140 tỉ đồng, rẻ hơn so với thị trường.

Bình cam kết sau khi kí hợp đồng đặt cọc sẽ làm thủ tục chuyển sang đất ở rồi chuyển nhượng cho bà L.

Ngày 25.12.2021, Bình lập hợp đồng và được bà L đặt cọc 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc của bà L, Bình rút hết để tiêu xài cá nhân và không thực hiện đúng như cam kết.

Phát hiện bị lừa, bà L đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Trong quá trình điều tra, công an tiếp nhận thêm 2 đơn tố cáo khác của ông L.X.K (41 tuổi, trú quận Liên Chiểu) và ông L.X.P (50 tuổi, trú quận Thanh Khê) tố cáo Đinh Ngọc Bình chiếm đoạt tổng cộng 6 tỉ đồng thông qua vay mượn tiền.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo 2,5 tỉ đồng để đầu tư bán hàng trên mạng

Hải Đăng |

Để có tiền đầu tư bán hàng trên mạng, Võ Thị Tuyết lừa vay tiền của nạn nhân với lý do để "đảo khế" sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Công an Nghệ An đã bắt giữ, khởi tố đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng lừa đảo bán tượng gỗ để chiếm đoạt tài sản ở Hà Nam

Thu Giang |

Ngày 8.11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Ngọc Kiên (xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Tuyên Quang phá đường dây lừa đảo công nghệ cao hơn 16 tỉ đồng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Công an đã xác định được có 282 cá nhân bị các đối tượng lợi dụng, lấy thông tin để lập các hợp đồng vay tiền giả với tổng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16,4 tỉ đồng.

Một người nói đùa mang súng lên máy bay là trung tá Công an tỉnh Thái Bình

Hà Vi - Trung Du |

Thái Bình - Liên quan đến sự việc hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý, khiến chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng - Hà Nội phải dừng khẩn cấp, có một người là trung tá công an, đang công tác tại Công an tỉnh Thái Bình.

Bệnh viện cũ nghẹt thở vì quá tải, bệnh viện mới xây mãi không xong

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cũ hiện tại đang quá tải, xuống cấp nặng nề. Trong khi đó, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mới vẫn đang dang dở và chưa có ngày về đích.

Tết Nguyên đán 2024, Công đoàn tổ chức 10 hoạt động chính nhằm chăm lo đoàn viên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức 10 hoạt động trọng tâm nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Người giàu thứ 2 Ấn Độ gọi ông Phạm Nhật Vượng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn

Thanh Hà |

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có cuộc gặp với ông Gautam Adani - tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ, giàu thứ 23 thế giới.

Những đối tượng được mua nhà ở xã hội mới nhất năm 2023

HIỆP DƯƠNG |

Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có quy định về 10 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cụ thể:

Lừa đảo 2,5 tỉ đồng để đầu tư bán hàng trên mạng

Hải Đăng |

Để có tiền đầu tư bán hàng trên mạng, Võ Thị Tuyết lừa vay tiền của nạn nhân với lý do để "đảo khế" sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Công an Nghệ An đã bắt giữ, khởi tố đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng lừa đảo bán tượng gỗ để chiếm đoạt tài sản ở Hà Nam

Thu Giang |

Ngày 8.11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Ngọc Kiên (xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Tuyên Quang phá đường dây lừa đảo công nghệ cao hơn 16 tỉ đồng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Công an đã xác định được có 282 cá nhân bị các đối tượng lợi dụng, lấy thông tin để lập các hợp đồng vay tiền giả với tổng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16,4 tỉ đồng.