Sau 6 năm thi công dang dở, dự án bệnh viện 1.700 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa có ngày về đích

TẠ QUANG |

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường), được khởi công vào tháng 10.2017. Tuy nhiên, sau 6 năm thi công, tổng giá trị khối lượng liên danh nhà thầu mới thực hiện ước đạt khoảng 21% và đang phải tạm ngưng xây dựng gần 2 năm qua.

Dự án này được UBND thành phố Cần Thơ quyết định và phê duyệt vào ngày 25.1.2017, với tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hungary và vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ.

Theo đó, dự án được tổ chức lễ động thổ ngày 11.10.2017, do Sở Y tế thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án được duyệt từ năm 2015 - 2022. Do dự án chậm tiến độ nên ngày 21.7.2022, Thủ tướng ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết ngày 31.12.2026.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày đầu tháng 11 cho thấy, dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) như đại công trường hoang tàn, cỏ cây mọc um tùm, vật liệu chất đống lộn xộn, thiết bị máy móc cũng hoen gỉ theo thời gian.

Theo tìm hiểu, từ tháng 6.2022 đến nay, khối lượng thi công của dự án đạt chỉ khoảng 21,3%. Gần 2 năm qua, không có công nhân lao động tại công trường.

Ông Phạm Quang Dũng - Cán bộ Ban điều hành thi công công trình dự án cho biết, toàn bộ máy móc, thiết bị tập kết ở công trường để thi công gần 2 năm qua không hoạt động, từ giàn giáo, cốp pha, sắt thép… đều đã bị hoen gỉ, xuống cấp trầm trọng.

Theo ông Dũng, bây giờ nếu làm lại phải mất rất nhiều công sức, tiền bạc để bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị.

Vật liệu xây dựng được phủ bạt. Ảnh: Tạ Quang
Vật liệu xây dựng được phủ bạt. Ảnh: Tạ Quang

Ngày 8.11, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Trí - Phó Giám đốc Công ty Bạch Đằng, Chỉ huy trưởng công trường - thông tin, sau khi 71 container về đến công trường, nhà thầu mua bạt về để che đậy, bàn giao cho chủ đầu tư cũng như đề nghị thanh toán nhưng cũng không thanh toán.

Theo ông Trí, trong dự toán của đơn vị chỉ đặt điều kiện trông coi 6 tháng từ tháng 7 - 12.2022, còn từ tháng 1.2023 bên chủ đầu tư phải tự bố trí người trông coi, vì tài sản là của chủ đầu tư. Thế nhưng, bên chủ đầu tư không bố trí, không bảo quản, và hiện nay máy móc thiết bị hư hao, xuống cấp nghiêm trọng.

“Chủ đầu tư có ghi vào kết luận cuộc họp (tháng 2.2023) là sẽ xem xét giao việc này cho người sử dụng (tức Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ). Tuy nhiên, từ đó đến nay chủ đầu tư chỉ nói, sẽ giao cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có phương án trông coi, bảo quản”, vị phó giám đốc nói.

Về vấn đề này, ông Cao Hoàng Anh - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ - thông tin, hiện hợp đồng xây dựng Bệnh viện Ung bướu quy mô 500 giường giữa đơn vị và liên danh nhà thầu đã hết hiệu lực từ ngày 10.7.2022. Hiệp định vay của dự án ký kết lần hai giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary cũng hết hiệu lực ngày 11.7.2022.

“Mới đây, phía Hungary đã quyết định không tiếp tục gia hạn hiệp định vay. Do đó, dự án Bệnh viện không thể tiếp tục thực hiện với Hungary nữa, mà phải tìm phương án xây dựng khác” - ông Hoàng Anh nói.

Hiện Sở Y tế đã thuê công ty kiểm toán độc lập để tính toán những hạng mục đã thực hiện, từ đó quyết toán với các đơn vị liên quan.

“Việc tiếp tục thực hiện hay không thì cũng phải quyết toán những phần đã xây dựng, phần nào đủ điều kiện quyết toán thì quyết toán cho xong. Còn với những phần đang xây dựng dở dang, chưa đủ điều kiện quyết toán, Sở sẽ nhờ công ty tính toán xem chi phí áp dụng quyết toán với các đơn vị liên quan” - ông Hoàng Anh khẳng định.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, hiện nay vốn tạm ứng của dự án là khoảng 10 triệu Euro, sau khi công ty kiểm toán tính toán xong thì sẽ hoàn ứng lại cho Chính phủ Hungary. Phần hoàn ứng đó vốn có thể từ ngân sách Trung ương hoặc địa phương. Sở đang liên hệ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư để quyết toán phần này.

Còn phần Hungary tạm ứng 71 container vật liệu Vinyl (nhựa PVC) và gạch ốp lát, hiện Sở đang yêu cầu bên phía nhà thầu gửi những chứng từ để Sở quyết toán.

“Để tiếp tục hoàn thành công trình này cần phải sử dụng nguồn vốn khác” - ông Hoàng Anh nói thêm.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Tận thấy sự hoang tàn của bệnh viện xây dựng 6 năm chưa xong ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Cỏ cây mọc um tùm, vật liệu chất đống lộn xộn, thiết bị máy móc cũng hoen rỉ theo thời gian,…là hiện trạng của Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (quy mô 500 giường) sau 6 năm xây dựng, đến nay mới ước đạt khoảng 21% và đang phải tạm ngưng xây dựng gần 2 năm qua.

Cảnh hoang tàn của bệnh viện 1.700 tỉ đồng ở Cần Thơ sau 6 năm xây dựng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau 6 năm xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường), đến nay, dự án ước đạt khoảng 21% so với tổng giá trị khối lượng theo hợp đồng và đang phải tạm ngưng xây dựng gần 2 năm qua.

Loạt sai phạm ở bệnh viện công Quảng Nam, người lao động bị nợ lương kéo dài

Hoàng Bin |

Nhiều bệnh viện công tại Quảng Nam vi phạm trong quản lý tài chính khiến tồn đọng nợ hàng tỉ đồng. Hậu quả dẫn đến tình trạng nợ lương người lao động (NLĐ) kéo dài, thậm chí có đơn vị buộc phải đóng cửa.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Tận thấy sự hoang tàn của bệnh viện xây dựng 6 năm chưa xong ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Cỏ cây mọc um tùm, vật liệu chất đống lộn xộn, thiết bị máy móc cũng hoen rỉ theo thời gian,…là hiện trạng của Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (quy mô 500 giường) sau 6 năm xây dựng, đến nay mới ước đạt khoảng 21% và đang phải tạm ngưng xây dựng gần 2 năm qua.

Cảnh hoang tàn của bệnh viện 1.700 tỉ đồng ở Cần Thơ sau 6 năm xây dựng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau 6 năm xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường), đến nay, dự án ước đạt khoảng 21% so với tổng giá trị khối lượng theo hợp đồng và đang phải tạm ngưng xây dựng gần 2 năm qua.

Loạt sai phạm ở bệnh viện công Quảng Nam, người lao động bị nợ lương kéo dài

Hoàng Bin |

Nhiều bệnh viện công tại Quảng Nam vi phạm trong quản lý tài chính khiến tồn đọng nợ hàng tỉ đồng. Hậu quả dẫn đến tình trạng nợ lương người lao động (NLĐ) kéo dài, thậm chí có đơn vị buộc phải đóng cửa.