Dùng ghế sắt đánh CSGT: Cần phải xử lý hình sự để thượng tôn pháp luật

Cường Ngô |

Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện những vụ việc liên quan đến văn hóa ứng xử không đúng mực của người vi phạm giao thông khi xúc phạm, thậm chí hành hung các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Hai ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ nam tài xế chửi bới, hành hung CSGT ở Bình Dương vào ngày 11.11.

Trong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn với ĐT 743, thiếu úy Vũ Đình Thanh thuộc Đội CSGT Công an thị xã Thuận An phát hiện ông Phạm Văn Giới lái ôtô bán tải lạng lách, chạy vào làn đường dành cho xe máy rồi bóp còi inh ỏi nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Không những không chấp hành, người đàn ông này còn lớn tiếng chửi bới, túm cổ áo và đấm liên tiếp vào mặt chiến sĩ này. Khi thiếu úy Thanh vùng chạy ra ngoài thì ông Giới lao vào giật 2 điện thoại rồi ném xuống đường. Không dừng lại ở đó, ông Giới còn cầm ghế sắt đập vào tay trái của chiến sĩ cảnh sát giao thông gây thương tích.

Sự việc trên khiến nhiều người phẫn nộ, cho rằng một số công dân ngày càng coi thường luật lệ, văn hóa giao thông kém, đề nghị phải xử phạt thật nặng những người dân thiếu thượng tôn pháp luật.

Hiện trường sự việc.
Hiện trường sự việc. Ảnh: Ngọc An.

Chia sẻ với PV, luật sư Bùi Đình Ứng thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho hay, theo quy định của pháp luật, người tham gia giao thông có những hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các chiến sĩ CSGT đang thi hành công vụ thì tùy theo mức độ của hành vi mà xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ.

Về xử phạt hành chính được quy định tại điểm B khoản 2 Điều 20 Nghị định 167 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội có quy định phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Nếu người tham gia tham gia giao thông có hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ thì mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng, được quy định tại khoản 3 của nghị định nêu trên.

Trường hợp người tham gia giao thông có hành vi chống người thi hành công vụ thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 257, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Thượng tá CSGT Nguyễn Văn Quỹ (nguyên tổ trưởng tổ xử lý, Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) cho biết, trường hợp nhận thấy người vi phạm có thái độ không hợp tác, CSGT cần thông báo lực lượng cảnh sát 113 gần nhất đến hiện trường xử lý, hoặc thông tin ngay đến cấp trên để được hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho bản thân mình.

"Trong khu vực CSGT đang làm nhiệm vụ, nếu thấy đối tượng có dấu hiệu phạm luật, lực lượng CSGT phải có biện pháp cứng rắn xử lý để răn đe và kịp thời ngăn chặn những hành vi nguy hại cho chính bản thân CSGT và người tham gia giao thông".

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.