Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Đắk Lắk: Bắt tạm giam thêm 1 cán bộ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách Thượng, có thêm cán bộ và người dân bị bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 2.8, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã khởi tố và bắt tạm giam ông Hoàng Văn Lập (SN 1966; nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khởi tố ông Phạm Văn Chính (SN 1958; ngụ xã Cư Elang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Việc khởi tố 2 người trên nằm trong giai đoạn mở rộng điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng ở hợp phần đền bù tại xã Cư Elang.

Ông Chính được xác định là người đứng tên thửa đất không có giấy tờ xác định nguồn gốc. Tuy nhiên, ông Chính đã kê khai khống thửa đất này do ông khai hoang năm 1997 để nhận tiền đền bù dự án.

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 3 đối tượng gồm Trương Phú Định, Dương Văn Trường và Trần Thị Hường (cùng trú tại huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Như Báo Lao Động đã thông tin, liên quan đến sai phạm trong đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư hồ chứa nước Krông Pách Thượng đã có 4 cán bộ và 6 người dân đã bị khởi tố, tuyên án.

Trong đó, ông Đỗ Văn Hưu (nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 2 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt mà ông Hưu phải nhận là 7 năm tù.

Các ông Hoàng Trọng Nghĩa, Lê Thành Nguyên và Lê Sơn (đều nguyên là cán bộ địa chính xã Cư Elang) cũng bị tuyên phạt mỗi bị cáo 10 năm tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, 3 cặp vợ chồng bắt tay cùng các cán bộ này đã bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng tù hoặc hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt vào năm 2009, có tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng (và đã đội vốn lên hơn 4.000 tỉ đồng vào thời điểm năm 2020 - PV) từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Đến nay vẫn chưa xây xong.

Trong đó, diện tích đất thực hiện điểm tái định cư số 1 (thuộc địa giới hành chính xã Cư Elang) do UBND huyện Ea Kar làm chủ đầu tư.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi gần 50 ha rừng trồng xây khu tái định cư dự án Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất chuyển đổi gần 50ha rừng trồng để làm khu tái định cư số 2 cho người dân thuộc diện di dời, tái định cư tại dự án thủy lợi Krông Pách thượng.

Hơn 500 hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng chưa được di dời về nơi ở mới

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng vẫn còn hơn 500 hộ dân chưa được di dời đến nơi tái định cư mới.

Còn hàng trăm hộ dân kẹt lại ở dự án thủy lợi nghìn tỉ Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Trước tình hình vẫn còn hàng trăm hộ dân kẹt lại ở lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách thượng, chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng, di dân bố trí tái định cư dự án vừa đổi nhân sự phụ trách trực tiếp việc di dời bà con vùng dự án.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chuyển đổi gần 50 ha rừng trồng xây khu tái định cư dự án Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất chuyển đổi gần 50ha rừng trồng để làm khu tái định cư số 2 cho người dân thuộc diện di dời, tái định cư tại dự án thủy lợi Krông Pách thượng.

Hơn 500 hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng chưa được di dời về nơi ở mới

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng vẫn còn hơn 500 hộ dân chưa được di dời đến nơi tái định cư mới.

Còn hàng trăm hộ dân kẹt lại ở dự án thủy lợi nghìn tỉ Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Trước tình hình vẫn còn hàng trăm hộ dân kẹt lại ở lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách thượng, chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng, di dân bố trí tái định cư dự án vừa đổi nhân sự phụ trách trực tiếp việc di dời bà con vùng dự án.