Đồng Nai: Đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ liên quan đến pháo, hàng lậu

HÀ ANH CHIẾN |

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá mạnh tay đối với hàng lậu - hàng giả - hàng cấm.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quy luật hằng năm, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán các hành vi mua bán sử dụng pháo gia tăng, đặc biệt là thời điểm trong đêm giao thừa. Do đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động vui chơi của người dân trong đêm giao thừa Tết Dương lịch vừa qua cũng như Tết Nguyên đán sắp tới, Công an TP.Biên Hòa đã đồng loạt ra quân xử lý các đối tượng cố tình vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

Trong tháng 12.2020, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép (loại pháo hoa nổ dạng ống có xuất xứ từ Trung Quốc) thu giữ hàng trăm kilôgam pháo hoa nổ...

Không chỉ pháo nổ, vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao, các đối tượng tìm mọi cách tuồn hàng lậu, hàng giả ra thị trường để thu lợi bất chính. Mới đây nhất, công an Đồng Nai mới kịp thời ngăn chặn gần 500 chai rượu ngoại không hoá đơn chứng từ đang trên xe container tuồn vào thị trường.

Theo các cơ quan chức năng, bên cạnh các mặt hàng gia dụng, thiết yếu nhập lậu, làm giả, làm nhái thì vào dịp cuối năm, một số mặt hàng cấm như: thuốc lá, pháo nổ cũng được các đối tượng tuồn ra thị trường. Những loại hàng hóa này chủ yếu nhập từ nước ngoài… Sau khi vào Việt Nam, các đối tượng đã tìm cách đưa hàng đến nhiều địa phương khác nằm sâu trong nội địa để tiêu thụ.

Thượng tá Huỳnh Yên Nam - Trưởng Công an TP.Biên Hòa - cho biết: Trước tình hình mua bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trong những dịp lễ, Tết thường diễn biến phức tạp, Công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy bắt, xử lý nghiêm các vụ vi phạm liên quan đến pháo. Đồng thời, công an cũng tổ chức tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng pháo nổ cũng như chế tài xử lý đối với hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo để người dân nêu cao cảnh giác, phòng ngừa.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.