Điều tra vụ hàng trăm người kéo đến công an tố cáo bị lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

MINH CHÂU |

Ngày 23.11, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin hàng trăm người dân tố cáo Cty Sao Vàng có dấu hiệu lừa đảo.

Đại tá Nguyễn Huy Cương, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, ngày 22.11, hàng trăm người dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã kéo đến Công an tỉnh tố cáo Cty Sao Vàng (P.4, TP Vũng Tàu) có dấu hiệu lừa đảo tiền đầu tư của khách hàng. Nhiều tháng nay, công ty không trả tiền gốc, lãi và cũng không giải thích, đối chất trực tiếp với khách hàng.

Những thông tin mà người dân cung cấp sẽ được cơ quan điều tra tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo công an tỉnh. Cơ quan sẽ yêu cầu bà con cung cấp thêm thông tin về Công ty Sao Vàng từ trước năm 2015 để điều tra nguồn tiền của khách hàng đầu tư ở đâu, như thế nào.

Thông tin ban đầu cho biết, hàng trăm khách hàng, người nhiều nhất đã góp vào công ty đến 23 tỉ đồng, số ít cũng vài trăm triệu đồng. Tới nay, đã có 114 người cùng ký tên vào danh sách khách hàng tố cáo với tổng số tiền lên đến 177 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo khách hàng, đây mới chỉ là danh sách tại Bà Rịa - Vũng Tàu, chưa kể các địa phương khác. Số tiền mà công ty này kêu gọi đầu tư đã lên đến 744 tỷ đồng từ nhiều người ở địa bàn các tỉnh, thành lân cận.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trinh (ngụ P.2, TP.Vũng Tàu) cho biết, từ tháng 6 năm 2013 đến nay, chị đã 5 lần đầu tư tiền vào Cty Sao Vàng với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Kể từ tháng 5 năm 2017 đến nay, chị Trinh không nhận được tiền lợi nhuận từ công ty này chi trả.

Ông Lê Cảnh cho biết, ông đầu tư vào Công ty Sao Vàng 400 triệu đồng, đến nay tiền vốn và lãi không lấy lại được.

* Trong một diễn biến khác, tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai và các cơ quan chức năng đã ghi nhận ý kiến của người dân liên quan đến Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Bình (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, có khoảng 80 người gửi vào quỹ tín dụng Thái Bình với số tiền trên 50 tỷ đồng, tuy nhiên nhiều người dân cho biết, hơn một năm nay họ không được quỹ tín dụng trên trả tiền lãi, cũng không cho rút tiền gốc.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai cũng đã có văn bản gửi Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị vào cuộc điều tra, xác minh.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".