Theo đó, trong ngày 20.9, Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ đã tiến hành xét xử 4 vụ với 4 bị cáo bị truy tố về tội “hủy hoại rừng” gồm: Sùng A Chinh (SN 1995); Phàng A Sang (SN 1978); Sùng A Nhè (SN 1997) và Sùng A Thái (SN 1997).
Cả 4 đối tượng cùng trú tại bản Na Cô Sa 2, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Do thiếu đất sản xuất, 4 đối tượng đã dùng máy cưa xăng cầm tay và dao quắm chặt phá gần 22.000 mét vuông rừng phòng hộ tại tiểu khu 414B1, khoảnh 4 (được quy hoạch là rừng phòng hộ) thuộc địa phận bản Na Cô Sa 4, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, gây thiệt hại trên 35 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn về hành động chặt phá rừng của mình. Các bị cáo hứa sẽ hối cải và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra.
Áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Sùng A Chinh 27 tháng cải tạo không giam giữ; Phàng A Sang 36 tháng tù và cho hưởng án treo; Sùng A Nhè 24 tháng cải tạo không giam giữ; Sùng A Thái 36 tháng cải tạo không giam giữ.
12 vụ án với 12 đối tượng liên quan đến các vụ phá rừng còn lại tiếp tục được xét xử đến hết ngày 23.9.