Đi xin việc, nhiều người bị lừa trên 12 tỷ đồng

HOÀNG HƯNG |

Ngày 14.6, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương (PC44) đã ra thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ lừa đảo xin việc chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện bà Vũ Thị Tuyết Trinh (SN 1965, thường trú quận 9, TPHCM, tạm trú phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người với cùng một thủ đoạn. Trinh bị Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt giam.

Trinh làm việc tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương. Trong quá trình làm việc tại đây, Trinh không có chức vụ, không có khả năng xin việc, xin đi học cho người khác… Tuy nhiên, do muốn có nhiều tiền để tiêu xài, nên Trinh nảy sinh ý định tìm những người có nhu cầu xin việc vào làm trong các cơ quan nhà nước; hoặc muốn đi học các trường y tế, ngành công an… để lừa đảo.

Trinh yêu cầu những người này đưa tiền để lo việc. Khi nhận tiền, Trinh đều viết giấy nhận tiền đưa họ giữ và hứa hẹn chắc chắn sẽ giúp. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Trinh không giúp họ xin việc mà chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 23.5, bị can Vũ Thị Tuyết Trinh bị dẫn giải ra toà. Ảnh: C.A
Ngày 23.5, bị can Vũ Thị Tuyết Trinh bị dẫn giải ra toà. Ảnh: C.A

Ngày 23.5 vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương đã xử sơ thẩm vụ lừa chạy việc, chạy điểm, chạy trường này. Theo cáo trạng, tổng số tiền Trinh chiếm đoạt lên tới hơn 12 tỷ đồng. Một số người được Trinh trả tiền lại nên không tố cáo. Tại tòa, bà Trinh thừa nhận hành vi nhận tiền chạy việc của nhiều người. Tuy nhiên, chỉ có 9 bị hại tố cáo bà Trinh chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Bị can Vũ Thị Tuyết Trinh. Ảnh: C.A
Bị can Vũ Thị Tuyết Trinh. Ảnh: C.A

Tuy nhiên, bà Trinh cũng khai đã đưa cho người đàn ông tên Trần Thanh Tuấn (chưa rõ lai lịch) 11 tỷ đồng, nhưng chưa xác định được ông Tuấn ở đâu, chưa đủ căn cứ để làm rõ hành vi phạm tội của ông Tuấn; đưa 1 tỷ đồng cho người phụ nữ tên Phạm Thị Thu Hoa. Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, bà Hoa không thừa nhận việc lấy tiền của bà Trinh nên chưa đủ căn cứ để làm rõ hành vi phạm tội của người này.

Trong suốt quá trình xét hỏi, bị cáo Trinh đã khai báo thêm nhiều tình tiết chưa có trong bản cáo trạng. Đồng thời, luật sư bào chữa cho bị cáo Trinh đã yêu cầu Viện KSND tỉnh cần làm rõ một số thông tin, tình tiết quan trọng có liên quan đến vụ án. Vì vậy, các thành viên trong HĐXX thống nhất trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.