Đề nghị truy tố trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua ví điện tử MoMo

Trần Tuấn |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can giai đoạn 1 của vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua không gian mạng (ví điện tử MoMo) với quy mô lên đến 2.800 tỉ đồng.

Trong số này, Ngô Đức Hạ (25 tuổi, trú xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được xác định là người cầm đầu, chủ mưu, bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc cùng 7 bị can khác. 25 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2021, từ trò chơi "Ngọc rồng" trên mạng xã hội, Hạ quen một người tên Đỗ Đức Nghĩa.

Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin, Hạ nhờ Nghĩa lập website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử MoMo.

Cụ thể, mỗi giao dịch chuyển tiền qua ví điện tử MoMo, người chuyển và người nhận sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau, có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 - 9, do một công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến gửi đến.

Từ mã giao dịch này, Hạ đã nhờ lập trình và điều hành các website "clxx.me", "clmxx.me" và thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc.

Công an tỉnh Bắc Giang xác định, từ tháng 6.2021 - tháng 12.2022, Hạ và các bị can liên quan đã dùng 7.000 tài khoản ví điện tử MoMo rác để tổ chức đánh bạc. Mỗi ngày, đường dây của Hạ thực hiện từ 10.000 - 50.000 giao dịch, với số tiền đánh bạc từ 1 - 3 tỉ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc trong đường dây lên tới 2.800 tỉ đồng.

Trước đó, từ cuối năm 2021, Báo Lao Động cũng có nhiều bài viết phản ánh về các đường dây lợi dụng thanh toán qua ví điện tử MoMo để tổ chức đánh bạc trái phép.

Cụ thể, người chơi chỉ cần dùng tài khoản MoMo của mình để chuyển tiền vào một trong số các tài khoản MoMo do các trang web cung cấp.

Nội dung chuyển khoản là: C hoặc L (tương ứng với Chẵn hoặc Lẻ) và T hoặc X (tương ứng với Tài hoặc Xỉu) cho mỗi loại hình cá cược tham gia.

Nếu số cuối cùng của mã giao dịch đúng với dự đoán trong nội dung chuyển khoản (chẵn hoặc lẻ, tài hoặc xỉu) thì người chơi sẽ chiến thắng và nhận được “tiền thưởng”. Ngược lại, nếu không đúng với dự đoán, người chơi sẽ mất tiền về tay nhà cái.

Hàng loạt website đánh bạc qua ví điện tử MoMo vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh chụp màn hình sáng 28.10.2023
Hàng loạt website đánh bạc qua ví điện tử MoMo vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh chụp màn hình sáng 28.10.2023

Thời điểm cuối năm 2021, theo tổng hợp của phóng viên, có khoảng 150 web đánh bạc qua hình thức kiểu “chẵn lẻ MoMo” như trên.

Hiện, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt website đánh bạc bằng hình thức chẵn lẻ MoMo vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hơn 50 website cờ bạc chẵn lẻ MoMo vẫn ngang nhiên hoạt động

Trần Tuấn |

Dù lực lượng công an liên tiếp triệt phá các đường dây lợi dụng ví điện tử MoMo để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nhưng hiện vẫn có hơn 50 website cờ bạc kiểu chẵn lẻ momo ngang nhiên hoạt động.

Triệt phá đường dây đánh bạc 2000 nghìn tỉ qua MoMo: Đại diện MoMo nói gì?

Trần Tuấn |

Đại diện MoMo cho biết, trong quá trình triệt phá đường dây đánh bạc 2000 nghìn tỉ qua mạng dưới hình thức chẵn lẻ dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo, đơn vị đã tích cực phối hợp với cơ quan công an phát hiện và xác minh những tài khoản, giao dịch có dấu hiệu vi phạm.

Đánh bạc qua ví điện tử: Thuê tài khoản MoMo để nhận tiền cá cược

NHÓM PV |

Để trốn tránh sự truy vết và tạo ra sự lắt léo của dòng tiền, chủ những trang đánh bạc qua ví điện tử đã thuê lại các tài khoản MoMo để đứng ra nhận tiền của khách. Mức thuê chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tuần và liên tục biến báo các thông tin này.

Công nhân quá lứa nặng nỗi lo bị bỏ rơi trước làn sóng sa thải

Phương Thảo - Hoài Luân |

Bên cạnh những trăn trở về mức thu nhập, làn sóng sa thải nhân sự đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều công nhân lao động “quá lứa”, không còn nằm trong độ tuổi ưu tiên tuyển dụng. Bởi, cứ qua một năm gắn bó với doanh nghiệp, họ lại càng dễ trở thành đối tượng bị gọi tên mỗi khi công ty tính chuyện “thay máu” lao động.

Kế toán trường học nhận lương nhân viên phục vụ, huyện Phúc Thọ nói gì?

Quế Chi - Lương Hạnh |

Báo Lao Động vừa có loạt bài về nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) khóc ròng vì hưởng lương nhân viên phục vụ. Nhiều ý kiến thắc mắc vì sao lại bố trí, điều chuyển nhân viên phục vụ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên kế toán tại trường học, và điều này có đúng quy định?

Bác sĩ bất lực chờ máu điều trị ở nơi 15 năm chưa từng thiếu máu

PHONG LINH - PHƯƠNG ANH |

Tại các bệnh viện ở ĐBSCL, hiện nay, máu chỉ được dùng cho các trường hợp “tối cấp cứu” còn những trường hợp như suy thận mạn, ung thư, hở van tim,… vẫn phải xếp hàng chờ điều trị. Từng là nơi chi viện máu cho TPHCM và cả bệnh viện Bạch Mai, 15 năm qua, kể từ khi thành lập ngân hàng máu năm 2008, ĐBSCL chưa bao giờ thiếu máu trầm trọng và kéo dài như hiện nay...

Israel tuyên bố xung đột ở Gaza bước sang giai đoạn mới

Thanh Hà |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, xung đột ở Gaza đã bước sang giai đoạn mới, sẽ "kéo dài và khó khăn".

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh bị xem xét kỷ luật vừa được bổ nhiệm hơn 1 năm

Vân Trường |

Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh vừa bị đề nghị kỷ luật do dùng bằng Thạc sĩ giả, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương.

Hơn 50 website cờ bạc chẵn lẻ MoMo vẫn ngang nhiên hoạt động

Trần Tuấn |

Dù lực lượng công an liên tiếp triệt phá các đường dây lợi dụng ví điện tử MoMo để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nhưng hiện vẫn có hơn 50 website cờ bạc kiểu chẵn lẻ momo ngang nhiên hoạt động.

Triệt phá đường dây đánh bạc 2000 nghìn tỉ qua MoMo: Đại diện MoMo nói gì?

Trần Tuấn |

Đại diện MoMo cho biết, trong quá trình triệt phá đường dây đánh bạc 2000 nghìn tỉ qua mạng dưới hình thức chẵn lẻ dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo, đơn vị đã tích cực phối hợp với cơ quan công an phát hiện và xác minh những tài khoản, giao dịch có dấu hiệu vi phạm.

Đánh bạc qua ví điện tử: Thuê tài khoản MoMo để nhận tiền cá cược

NHÓM PV |

Để trốn tránh sự truy vết và tạo ra sự lắt léo của dòng tiền, chủ những trang đánh bạc qua ví điện tử đã thuê lại các tài khoản MoMo để đứng ra nhận tiền của khách. Mức thuê chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tuần và liên tục biến báo các thông tin này.