Đánh nứt sọ đồng nghiệp rồi bỏ trốn về quê

BẢO TRUNG |

Ngày 25.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bắt được Trần Duy Thiện (54 tuổi, tỉnh Quảng Nam) sau khi Thiện đánh nứt sọ đồng nghiệp ở Đắk Lắk rồi bỏ trốn về quê.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Mạnh C. (57 tuổi, tỉnh Thừa Thiên Huế), làm thợ hồ cùng Thiện tại một công trình xây dựng ở phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột.

Ngày 3.6.2022, được nghỉ làm nên cả hai đi ăn cháo lòng và uống rượu; sau đó hai người mua vịt và rượu về công trình nhậu tiếp đến tối.

Rượu vào lời ra, ông C. đánh Thiện bằng một cây gỗ. Thiện đánh trả lại bằng thanh kim loại liên tiếp 5 cái vào đầu và người khiến ông C. gục ngã tại chỗ.

Mãi đến sáng hôm sau, nạn nhân mới được phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Xác định thương tích, ông C. bị nứt sọ não, tỉ lệ thương tật 18%.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn và bị cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã về tội “Giết người” và bắt giữ Thiện tại quê Thiện ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bị chủ nợ đánh trọng thương vì mượn 30 triệu đồng hẹn hoài không trả

Nghiêm Túc |

An Giang - Nhiều lần đòi không được 30 triệu đồng, chủ nợ đã đánh con nợ thương tật 15%.

Quảng Nam: Điều tra nhóm đối tượng đánh trọng thương 2 nam sinh

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Chiều 28.10, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh vụ xô xát xảy ra trước khu vực trường THPT Nguyễn Thái Bình, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình.

Tạm giam nhóm côn đồ đánh trọng thương người đi đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dù không có mâu thuẫn gì với Hồ Xuân Đơ, nhưng 3 đối tượng côn đồ ở cùng huyện đã đánh trọng thương anh này khi đang đi trên đường, với tỉ lệ thương tật lên đến 27%.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bị chủ nợ đánh trọng thương vì mượn 30 triệu đồng hẹn hoài không trả

Nghiêm Túc |

An Giang - Nhiều lần đòi không được 30 triệu đồng, chủ nợ đã đánh con nợ thương tật 15%.

Quảng Nam: Điều tra nhóm đối tượng đánh trọng thương 2 nam sinh

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Chiều 28.10, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh vụ xô xát xảy ra trước khu vực trường THPT Nguyễn Thái Bình, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình.

Tạm giam nhóm côn đồ đánh trọng thương người đi đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dù không có mâu thuẫn gì với Hồ Xuân Đơ, nhưng 3 đối tượng côn đồ ở cùng huyện đã đánh trọng thương anh này khi đang đi trên đường, với tỉ lệ thương tật lên đến 27%.