Đắk Nông: Dự án thủy lợi 90 tỉ đồng khảo sát một đàng thực tế một nẻo

Phan Tuấn |

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra vụ việc khảo sát địa chất để lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, sử dụng kết quả khảo sát để lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án Thủy lợi  Suối Đá. Đây là dự án mà Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh.

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022.

Trong khoảng thời gian này, ngành Thanh tra đã thực hiện 45 cuộc thanh tra hành chính tại 141 đơn vị. Kết quả, đã phát hiện tổng các dạng sai phạm về kinh tế với giá trị hơn 6,2 tỉ đồng; sai phạm các dạng về đất là 76.458 m2 đất các loại; đã kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước với số tiền 1,612 tỉ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm 33 tổ chức và 73 cá nhân; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 7 doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh đã chuyển thông tin qua cơ quan cảnh sát điều tra vụ việc khảo sát địa chất để lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, sử dụng kết quả khảo sát để lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Thủy lợi Suối Đá, ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong.

Liên quan đến dự án thủy lợi Suối Đá, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh công trình thủy lợi 90 tỉ đồng này có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo sinh kế cho người dân nghèo vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, công trình này khi đi vào thi công thì liên tục chậm tiến độ, thậm chí kéo dài hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân được xác định là quá trình khảo sát địa chất, lập tư vấn thiết kế không đúng với thực tế thi công.

Các vi phạm này liên quan đến chủ đầu tư,Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Anh Khoa Nghệ An, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt.


Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Dân đan nứa làm mương dẫn nước vì công trình thủy lợi chậm tiến độ

Văn Đức |

Lào Cai - Người dân xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn phải dùng phên nứa, cột tre, phủ bạt để lấy nước vào ruộng vì công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa.

Nhiều công trình thủy lợi ở Đắk Nông chậm tiến độ thi công

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nhiều dự án thi công công trình thủy lợi, bờ kè... trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang chậm tiến độ, phải xin gia hạn đầu tư.

Xác minh thông tin báo chí phán ánh dự án thủy lợi Suối Đá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sở Thông tin truyền thông tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản cho biết đơn vị này đang yêu cầu xác minh thông tin mà Báo Lao Động phản ánh về Dự án Công trình thủy lợi Suối Đá ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong có quy mô 90 tỉ đồng, chậm tiến độ hơn 2 năm vẫn tiếp tục xin gia hạn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lào Cai: Dân đan nứa làm mương dẫn nước vì công trình thủy lợi chậm tiến độ

Văn Đức |

Lào Cai - Người dân xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn phải dùng phên nứa, cột tre, phủ bạt để lấy nước vào ruộng vì công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa.

Nhiều công trình thủy lợi ở Đắk Nông chậm tiến độ thi công

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nhiều dự án thi công công trình thủy lợi, bờ kè... trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang chậm tiến độ, phải xin gia hạn đầu tư.

Xác minh thông tin báo chí phán ánh dự án thủy lợi Suối Đá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sở Thông tin truyền thông tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản cho biết đơn vị này đang yêu cầu xác minh thông tin mà Báo Lao Động phản ánh về Dự án Công trình thủy lợi Suối Đá ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong có quy mô 90 tỉ đồng, chậm tiến độ hơn 2 năm vẫn tiếp tục xin gia hạn.