Nhiều công trình thủy lợi ở Đắk Nông chậm tiến độ thi công

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nhiều dự án thi công công trình thủy lợi, bờ kè... trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang chậm tiến độ, phải xin gia hạn đầu tư.

Ngày 22.6, Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông do ông Y Quang BKrông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã tổ chức khảo sát thực tế một số dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

Tại huyện Đắk Glong, Đoàn đã tiến hành khảo sát các công trình hồ chứa nước Đắk N'ting, ở xã Quảng Sơn; công trình thuỷ lợi Suối Đá, ở xã Quảng Hoà. Đoàn cũng đã khảo sát công trình bờ kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô.

Tại các địa điểm khảo sát, Đoàn công tác đã đưa ra các đánh giá, phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với các công trình.

Cụ thể, đối với dự án hồ chứa nước Đắk N'ting, quá trình thi công đã gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc này làm ảnh hưởng đến quá trình tích nước hồ chứa và kế hoạch hoàn thành, bàn giao công trình.

Đối với công trình kè bảo vệ dân cư và vùng trọng điểm sản xuất lương thực dọc sông Krông Nô, qua khảo sát thực tế, hiện tiến độ xây dựng dự án bị kéo dài. Trong đó, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên việc nhập khẩu vật liệu, giá vật tư xây dựng tăng cao nên gây ra khó khăn trong quá trình thi công.

Bên cạnh đó, thời gian qua, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã phát hiện các tàu hút cát xâm phạm phạm vi đầu tư xây dựng tại vị trí kè giai đoạn 2 (Trạm bơm Đắk Rền 4), gây nguy cơ sạt trượt, xói lở lòng sông, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Đối với dự án này, hiện nay, dự án đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện đến hết 31.12.2022.

Trước thực tế trên, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại đối với các công trình, dự án, các chủ đầu tư đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan tổ chức vận hành chạy thử, hoàn thiện thủ tục bàn giao công trình.

Đối với công trình đang thi công, các đơn vị sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm mặt bằng triển khai thi công.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thủy lợi Ia Mơr: Cần 6.000 tỉ đồng để chuyển đổi rừng qua đất nông nghiệp

THANH TUẤN |

Gia Lai – Đại công trình thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) có vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng đã hoàn thiện nhưng hiện chưa phát huy hết hiệu quả, công năng sử dụng như mục tiêu ban đầu. Nếu chuyển đổi 4.700ha đất có rừng qua đất nông nghiệp thì cũng cần số vốn gần… 6.000 tỉ đồng để tiếp tục thiết kế vùng tưới của dự án cho hồ thủy lợi này.

Phải giữ 4.700ha rừng tái sinh ở vùng tưới thủy lợi Ia Mơr, Gia Lai

Trung Hiếu |

Tỉnh Gia Lai đang đối diện với sự lựa chọn nan giải, đó là việc phá hay giữ hơn 4.700 ha rừng tái sinh, để mở rộng vùng tưới, tận dụng công suất thiết kế của hồ thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông, có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng.

Phát hiện thi thể trên kênh thủy lợi, đang trong quá trình phân hủy

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Khi đi làm đồng, người dân phát hiện một thi thể trôi trên kênh dẫn nước 4BA xã Nam Thành (Yên Thành) đang trong quá trình phân hủy nặng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thủy lợi Ia Mơr: Cần 6.000 tỉ đồng để chuyển đổi rừng qua đất nông nghiệp

THANH TUẤN |

Gia Lai – Đại công trình thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) có vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng đã hoàn thiện nhưng hiện chưa phát huy hết hiệu quả, công năng sử dụng như mục tiêu ban đầu. Nếu chuyển đổi 4.700ha đất có rừng qua đất nông nghiệp thì cũng cần số vốn gần… 6.000 tỉ đồng để tiếp tục thiết kế vùng tưới của dự án cho hồ thủy lợi này.

Phải giữ 4.700ha rừng tái sinh ở vùng tưới thủy lợi Ia Mơr, Gia Lai

Trung Hiếu |

Tỉnh Gia Lai đang đối diện với sự lựa chọn nan giải, đó là việc phá hay giữ hơn 4.700 ha rừng tái sinh, để mở rộng vùng tưới, tận dụng công suất thiết kế của hồ thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông, có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng.

Phát hiện thi thể trên kênh thủy lợi, đang trong quá trình phân hủy

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Khi đi làm đồng, người dân phát hiện một thi thể trôi trên kênh dẫn nước 4BA xã Nam Thành (Yên Thành) đang trong quá trình phân hủy nặng.