Đắk Nông bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản của 300 người

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Mil vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng của 300 người.

Sáng 31.1, thông tin từ Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông liên tiếp đấu tranh, triệt phá vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, tháng 7.2023, Trần Đức Thảo lên mạng xã hội phát hiện tài khoản Facebook "Tài Huỳnh" của anh T ở Đắk Lắk thường xuyên đăng tải bán các mặt hàng dân dụng và có nhiều lượt tương tác với các tài khoản khác.

Sau đó, Thảo đã đăng ký tài khoản Facebook lấy tên “Tài Huỳnh” với hình đại diện, hình nền giống với tài khoản thật của anh T để lừa đảo.

Trần Đức Thảo đã sao chép hình ảnh các mặt hàng mà anh T đăng bán trên trang cá nhân để đăng bài bán hàng trên tài khoản của Thảo. Khi có khách liên hệ mua hàng, Thảo đưa ra các mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, hoặc cho trả góp với lãi suất 0%.

Mặt khác, Thảo cũng cam kết về chất lượng và bao chi phí vận chuyển (nếu ở xa) hoặc nhận hàng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (đây là địa chỉ của hàng của anh T đang kinh doanh mua bán các mặt hàng dân dụng) để dụ dỗ người mua đặt hàng.

Sau khi thống nhất, Thảo yêu cầu người mua phải chuyển tiền cọc hoặc tiền tạm ứng vào tài khoản ngân hàng, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi giao hàng. Nhận được tiền cọc, Thảo không giao hàng như thoả thuận mà chiếm đoạt số tiền của người mua hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9.2023 đến tháng 1.2024, Trần Đức Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 300 người dân khác trên địa bàn cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 800 triệu đồng.

Trong đó, có anh T ở huyện Đắk Mil bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt 3 triệu đồng tiền đặt cọc mua điện thoại di động. Quá trình điều tra, Công an huyện Đắk Mil đã bắt giữ Trần Đức Thảo, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Lừa mua bán đất chiếm đoạt 3 tỉ đồng, người phụ nữ bị bắt tạm giam

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam Hồ Thị Tuyết Nga (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn huy động vốn, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức thủ đoạn huy động vốn của các bị can.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Bắt 7 đối tượng hack tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tiền

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 28.1, Công an tỉnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao vừa chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân vật không ngờ tới ở Táo Quân 2024

Thùy trang |

Ca sĩ trẻ Trần Mạnh Cường lần đầu xuất hiện trong Táo Quân 2024 với một vai diễn nhỏ.

Vũng Tàu và định hướng để giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tàu là địa phương duy nhất của Việt Nam 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng "Thành phố Du lịch sạch ASEAN". Nhân sự kiện này, Báo Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - về những công tác đã triển khai, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững là Thành phố Du lịch sạch.

TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa Tết phục vụ người dân ở ngoại thành

MINH QUÂN |

TPHCM tổ chức điểm bắn pháo hoa tại 11 điểm, tăng 3 điểm so với kế hoạch trước đó nhằm phục vụ người dân sinh sống tại ngoại thành.

Nằm ở vựa lúa, Công ty Kim Hằng cũng "bỏ chạy" gói thầu gạo dự trữ

Hiếu Anh |

Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc nhiều công ty "bỏ chạy" sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia. Không chỉ ở khu vực diện tích trồng lúa ít, nằm ngay tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Kim Hằng ở Đồng Tháp cũng nhiều lần "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia.

Lừa mua bán đất chiếm đoạt 3 tỉ đồng, người phụ nữ bị bắt tạm giam

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam Hồ Thị Tuyết Nga (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn huy động vốn, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức thủ đoạn huy động vốn của các bị can.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Bắt 7 đối tượng hack tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tiền

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 28.1, Công an tỉnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao vừa chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.