Đắk Nông bán đấu giá 2 ôtô tiền tỷ doanh nghiệp tặng

H.L |

Ngày 7.1,  Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông - cho biết, UBND tỉnh vừa ra quyết định thu hồi 2 ôtô được doanh nghiệp tặng để bán đấu giá sung công quỹ.

Hai chiếc xe được mang bán đấu giá gồm xe Toyota Land Cruiser Prado VX giá mua mới 2,8 tỷ đồng do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý; xe Toyota Land Cruiser VX, sản xuất năm 2016, nguyên giá 3,72 tỷ đồng do Văn phòng UBND tỉnh quản lý.

Đây là 2 xe được doanh nghiệp tặng UBND tỉnh Đắk Nông vào cuối năm 2016.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tổ chức bàn giao xe cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh; hạch toán giảm tài sản trên sổ sách kế toán sau khi hoàn thành công tác bàn giao.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện bán đấu giá các ôtô trên sau khi hoàn thành việc tiếp nhận. Phương thức bán đấu giá công khai; sử dụng số tiền thu được sau khi trừ các chi phí liên quan nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Tư pháp kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện bàn giao, bán đấu giá tài sản nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Được biết, Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tặng xe cho tỉnh vào năm 2016. Cả hai ôtô đều đã được đăng ký xe chuyên dùng và xác lập quyền sở hữu tài sản Nhà nước theo quy định.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Vụ tặng 2 xe sang cho Nghệ An: Tạm dừng sử dụng, chờ chỉ đạo của Chính phủ

V.P.B.T.B |

Ngày 7.6, ông Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Việc cấp biển số 80A (biển xanh) cho hai xe do doanh nghiệp tặng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An là đúng quy định.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ việc doanh nghiệp tặng ôtô ở Cà Mau và Đà Nẵng

Công Thắng |

Trả lời câu hỏi của Báo chí về việc dịp tết vừa qua việc không tặng quà Thủ tướng và các thành viên Chính phủ được thực hiện nghiêm thì lại xuất hiện việc có doanh nghiệp (DN) tặng xe sang giá hàng tỷ đồng cho các địa phương. Việc làm này có đúng không? Và liệu chúng ta có nên cấm địa phương nhận các món quà có giá trị lớn từ DN hay không? Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ cho biết:

Doanh nghiệp tặng xe tiền tỉ, có phải họ cho không?

Nguyễn Duy Xuân |

Theo phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Ninh Bình vừa được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hoa Lư (tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) tặng ba xe ô tô với tổng trị giá là 6,6 tỷ đồng.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Vụ tặng 2 xe sang cho Nghệ An: Tạm dừng sử dụng, chờ chỉ đạo của Chính phủ

V.P.B.T.B |

Ngày 7.6, ông Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Việc cấp biển số 80A (biển xanh) cho hai xe do doanh nghiệp tặng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An là đúng quy định.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ việc doanh nghiệp tặng ôtô ở Cà Mau và Đà Nẵng

Công Thắng |

Trả lời câu hỏi của Báo chí về việc dịp tết vừa qua việc không tặng quà Thủ tướng và các thành viên Chính phủ được thực hiện nghiêm thì lại xuất hiện việc có doanh nghiệp (DN) tặng xe sang giá hàng tỷ đồng cho các địa phương. Việc làm này có đúng không? Và liệu chúng ta có nên cấm địa phương nhận các món quà có giá trị lớn từ DN hay không? Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ cho biết:

Doanh nghiệp tặng xe tiền tỉ, có phải họ cho không?

Nguyễn Duy Xuân |

Theo phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Ninh Bình vừa được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hoa Lư (tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) tặng ba xe ô tô với tổng trị giá là 6,6 tỷ đồng.