Đắk Lắk: Bắt nam thanh niên nhiều lần giao cấu với trẻ em

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 5.1, Công an phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã bàn giao Trương Kiến Đoan (30 tuổi, xã Ea Kao) cho Công an thành phố để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoan làm nghề thợ xây.

Cuối năm 2019, Đoan có đến xây bờ kè hồ cho một gia đình ở cùng xã. Trong thời gian làm tại đây, Đoan có làm quen và lấy Facebook kết bạn với một cháu gái đang học lớp 8 là con của chủ nhà.

Sau một thời gian nhắn tin qua lại thì nảy sinh tình cảm. Mặc dù gia đình 2 bên biết chuyện và can ngăn nhưng Đoan và cháu gái vẫn thường xuyên lén lút nhắn tin với nhau.

Đến ngày 24.2.2020, Đoan chở cháu gái đi chơi rồi cả 2 cùng quan hệ tình dục. Sau đó, Đoan và cháu gái tiếp tục quan hệ tình dục với nhau thêm 2 lần.

Ngày 4.1.2022, cháu gái bỏ nhà đi, Đoan biết chuyện và đi tìm. Khi đến một cây xăng ở phường Khánh Xuân thì Đoan tìm thấy cháu gái.

Lúc này, Đoan đi đến kéo cháu gái lên xe máy thì người dân nghĩ Đoan bắt cóc trẻ em nên đã điện báo Công an.

Ngay sau đó, Công an phường Khánh Xuân (Đắk Lắk) đã đến đưa Đoan cùng cháu gái về trụ sở và làm sáng tỏ sự việc.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk bắt đối tượng vào ngân hàng phá két sắt trộm tài sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 3.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đơn vị đã bắt được Lương Nhật Bình (33 tuổi, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đột nhập đục phá két sắt để trộm cắp tiền ở phòng giao dịch ở một chi nhánh ngân hàng.

Đắk Lắk: Bắt đối tượng cướp giấy tờ trên xe ôtô rồi tống tiền chủ nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thế Phương (30 tuổi, phường Ea Tam) để làm rõ 3 hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Đắk Lắk đón hơn 2.000 khách du lịch nội địa những ngày đầu năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong những ngày đầu năm mới 2022 đã có hơn 2.000 lượt khách đến tỉnh này du lịch, nghỉ dưỡng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk bắt đối tượng vào ngân hàng phá két sắt trộm tài sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 3.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đơn vị đã bắt được Lương Nhật Bình (33 tuổi, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đột nhập đục phá két sắt để trộm cắp tiền ở phòng giao dịch ở một chi nhánh ngân hàng.

Đắk Lắk: Bắt đối tượng cướp giấy tờ trên xe ôtô rồi tống tiền chủ nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thế Phương (30 tuổi, phường Ea Tam) để làm rõ 3 hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Đắk Lắk đón hơn 2.000 khách du lịch nội địa những ngày đầu năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong những ngày đầu năm mới 2022 đã có hơn 2.000 lượt khách đến tỉnh này du lịch, nghỉ dưỡng.