Đắk Lắk bắt đối tượng vào ngân hàng phá két sắt trộm tài sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 3.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đơn vị đã bắt được Lương Nhật Bình (33 tuổi, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đột nhập đục phá két sắt để trộm cắp tiền ở phòng giao dịch ở một chi nhánh ngân hàng.

Bình từng có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12.11.2021, Bình từ TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi tỉnh Khánh Hòa chơi.

Khi đi ngang qua phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng ở TP.Buôn Ma Thuột thì Bình nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 23h cùng ngày, Bình trèo hàng rào từ phía sau vào kiểm tra sơ bộ khuôn viên phòng giao dịch ngân hàng để xác định vị trí trộm cắp.

Đến ngày 13.11.2021, Bình ra chợ mua 1 con dao, 1 cây búa, 1 cưa sắt, 1 sợi dây dù và 1 chai keo 502.

Khoảng 18h cùng ngày, Bình mang theo các dụng cụ trên đột nhập vào phòng giao dịch, dùng cưa sắt cưa khung cửa sổ phòng Tín dụng chui vào trong rồi đi qua phòng Giám đốc.

Tại phòng Giám đốc, Bình thấy có 1 két sắt nhưng khi lắc kiểm tra không thấy gì bên trong nên Bình lấy một cái chăn quay lại phòng Tín dụng. Sau đó, Bình xuống tầng trệt lục lấy được 1,6 triệu đồng…

Sau gần 2 tháng tích cực điều tra, đến nay Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt được Lương Nhật Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Bắt đối tượng cướp giấy tờ trên xe ôtô rồi tống tiền chủ nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thế Phương (30 tuổi, phường Ea Tam) để làm rõ 3 hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Đắk Lắk đón hơn 2.000 khách du lịch nội địa những ngày đầu năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong những ngày đầu năm mới 2022 đã có hơn 2.000 lượt khách đến tỉnh này du lịch, nghỉ dưỡng.

Đắk Lắk tiếp nhận hơn 10 vạn liều vaccine để tiêm mũi 3 cho người dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 2.1, bác sĩ Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh này thông tin, vừa tiếp nhận hơn 100.000 liều vaccine phòng COVID-19 loại Pfizer để tổ chức tiêm mũi 3 cho người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk: Bắt đối tượng cướp giấy tờ trên xe ôtô rồi tống tiền chủ nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thế Phương (30 tuổi, phường Ea Tam) để làm rõ 3 hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Đắk Lắk đón hơn 2.000 khách du lịch nội địa những ngày đầu năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong những ngày đầu năm mới 2022 đã có hơn 2.000 lượt khách đến tỉnh này du lịch, nghỉ dưỡng.

Đắk Lắk tiếp nhận hơn 10 vạn liều vaccine để tiêm mũi 3 cho người dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 2.1, bác sĩ Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh này thông tin, vừa tiếp nhận hơn 100.000 liều vaccine phòng COVID-19 loại Pfizer để tổ chức tiêm mũi 3 cho người dân.