“Đại gia” Trầm Bê và những chuyện rúng động dư luận một thời

P.B |

Thông tin ông Trầm Bê bị Bộ Công an bắt giữ đã thu hút nhiều người quan tâm đặc biệt. Có thể nói, “đại gia” này không ít lần làm “sóng gió” dư luận quan tâm như vụ Bình “kiểm” bắt cóc quý tử của ông, đòi chuộc 10 triệu USD, rồi lùm xùm vụ mất 2 chiếc sừng tê giác… hay chuyện ông xây chùa ghi tên mình ngay trên cổng...

Ông Trầm Bê sinh ngày 10.9.1959 tại tỉnh Trà Vinh. Gia đình nghèo, có 4 anh em. Ông vươn lên bắt đầu từ nghề gỗ, rồi đến nhà đất, kinh doanh, ngân hàng… Thậm chí, có dư luận cho rằng, ông Trầm Bê làm ăn, kinh doanh vững chắc đến nỗi chưa gặp phải thất bại nặng nề trong suốt quãng đời thương trường của mình.

Chuyện lùm xùm khi 2 chiếc sừng của con tê giác này bị đánh cắp. Ảnh: P.B

Nhưng có lẽ "sóng gió" lớn nhất trong cuộc đời “đại gia” Trầm Bê đã đến vào hôm qua (1.8), khi ông bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ vì liên quan đến “đại án” Phạm Công Danh – Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN – VNCB và đang điều tra một số hành vi khác gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. Có lẽ, đây là lần thất bại đầu tiên của ông trong kinh doanh.

Chuyện “đại gia” Trầm Bê giàu có làm từ thiện, xây trường học, chùa và những công trình lợi ích công cộng được khá nhiều người biết đến. Tuy nhiên, trong quá trình làm từ thiện này, có những vụ lùm xùm khiến dư luận chỉ trích. Đó là khi ông xây ngôi chùa nổi tiếng tại quê ông ở Trà Vinh, nhưng cổng chùa lại mang tên ông và hình ảnh gia đình ông tràn ngập ngôi chùa này.

Rồi dư luận cũng biết đến chuyện lùm xùm của gia đình "đại gia" Trầm Bê qua sự việc năm 2005, khi Bình “kiểm” - một dân anh chị Sài Gòn bắt cóc con trai ông là Trầm Trọng Ngân, đưa về Bà Rịa –Vũng Tàu giam giữ để đòi tiền chuộc lên đến 10 triệu USD. Khi bị bắt giữ và xét xử, tại tòa, Bình “kiểm” nói rằng, do biết “đại gia” Trầm Bê là người có tiền nhiều, nên ra giá chuộc cũng phải cao đến như vậy.

Điều mọi người bất ngờ là với vụ án bắt cóc này, ông Trầm Bê hoàn toàn im lặng, chuẩn bị tiền để mang đi chuộc con. Trong khi đó, may mắn đã mỉm cười với gia đình ông, bởi lực lượng công an xã ở Bà Rịa – Vũng Tàu vô tình đi kiểm tra nhà nghỉ nơi băng nhóm của Bình “kiểm” đang giam giữ con trai ông Trầm Bê, khiến Bình “kiểm” phát hoảng, tưởng là lực lượng phá án vụ bắt cóc đã đến, nên đã cùng đồng bọn tháo chạy nhưng không thoát.

Con tê giác của "đại gia" Trầm Bê bị trộm mất 2 chiếc sừng. Ảnh: P.B

Hay đến chuyện lùm xùm đình đám hồi tháng 10.2012, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã gửi văn bản đến Công an tỉnh Trà Vinh khi xảy ra chuyện “đại gia” Trầm Bê mất 2 chiếc sừng tê giác. Con tê giác khô này để trưng bày tại gia đình của ông ở Trà Vinh.

Lúc này, dư luận nóng lên về chuyện “đại gia” Trầm Bê xài loại hàng cấm - tê giác đang rất cần bảo vệ, là động vật hoang dã quý hiếm. Sau đó, ông Trầm Bê đã lên tiếng và cung cấp giấy tờ được phép săn bắt đối với con tê giác ông trưng bày tại nhà. Rồi chuyện lùm xùm này cũng chìm theo thời gian.

Đến năm 2012, “đại gia” Trầm Bê lại nổi đình đám về chuyện thâu tóm Sacombank và trở thành Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank. Đến khi vụ “đại án” Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN – VNCB bị Bộ Công an phanh phui, thì chuyện lùm xùm “đại gia” Trầm Bê dính đến Phạm Công Danh bắt đầu nổ ra… và đến nay “đại gia” Trầm Bê bị bắt đã không còn là tin đồn đoán nữa.

P.B
TIN LIÊN QUAN

Những ai liên quan đến “đại gia” Trầm Bê đã bị bắt?

P.B |

Chiều 1.8, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý làm trái…” đối với ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank). Tuy nhiên, vụ án này còn những ai liên quan và ông Trầm Bê liên quan như thế nào đến “đại án” Phạm Công Danh - Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB)?

Ông Trầm Bê bị bắt – Sacombank nói gì?

P.B |

Trước thông tin “đại gia” ngân hàng Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank bị bắt cùng nguyên Tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang, chiều nay (1.8) Sacombank đã nói gì về vụ việc này?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Những ai liên quan đến “đại gia” Trầm Bê đã bị bắt?

P.B |

Chiều 1.8, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý làm trái…” đối với ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank). Tuy nhiên, vụ án này còn những ai liên quan và ông Trầm Bê liên quan như thế nào đến “đại án” Phạm Công Danh - Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB)?

Ông Trầm Bê bị bắt – Sacombank nói gì?

P.B |

Trước thông tin “đại gia” ngân hàng Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank bị bắt cùng nguyên Tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang, chiều nay (1.8) Sacombank đã nói gì về vụ việc này?