Cựu Thứ trưởng Bộ Công an: "Ký văn bản nhưng không biết ai trình"

Cường Ngô |

Liên quan việc mua bán không đúng thẩm quyền các tài sản của "công ty bình phong" do Vũ "nhôm" làm Chủ tịch HĐQT, ông Trần Việt Tân cho biết, ông ký nhiều văn bản do Tổng cục V (Bộ Công an) trình lên, song bị cáo không biết ai trình.

Cựu Thứ trưởng Công an khẳng định vẫn giữ nguyên kháng cáo

Chiều 11.6, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ"nhôm") và 4 cựu cán bộ ngành công an theo kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo.

Buổi chiều, tòa dành nhiều thời gian chất vấn bị cáo Trần Việt Tân – cựu Thứ trưởng Bộ Công an. Trước bục khai báo, ông Tân cho biết vẫn giữ nguyên kháng cáo của mình.

Bị cáo Trần Việt Tân cho biết tháng 9.2009, bị cáo giữ chức Tổng cục phó Tổng cục V – Bộ Công an. Đến tháng 12.2009, giữ chức Tổng cục trưởng và đến tháng 10.2011 giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

 
Ông Trần Việt Tân (bên trái ảnh) tại tòa. Ảnh: Cường Ngô

HĐXX hỏi: "Theo quy định của pháp luật, mọi hoạt động của tình báo đều phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Cấp dưới của bị cáo vi phạm pháp luật - đương nhiên họ phải chịu trách nhiệm. Song người lãnh đạo chung có phải chịu trách nhiệm?”. Bị cáo Trần Việt Tân khẳng định: “Có”.

“Để cấp dưới vi phạm pháp luật, cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm”, bị cáo Trần Việt Tân cho hay.

Văn bản đặt trên bàn cứ thế là ký

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an cho hay - thời gian giữ cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục V, ông không ký văn bản nào về việc Tổng cục V giới thiệu hai tổ chức bình phong là Công ty Bắc Nam 79 và Công ty Nova Bắc Nam 79.

Tuy nhiên, thời điểm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an – ông ký 6 văn bản liên quan đến 3 tài sản do Tổng cục V trình ký. Thứ nhất là tài sản số 16 Bạch Đằng (TP Đà Nẵng) và hai tài sản số 15 Thi Sách, số 8 Nguyễn Trung Trực (đều ở TPHCM).

“Những văn bản này do Tổng cục 5 trình lên. Song bị cáo không biết ai trình, chỉ thấy để trên bàn”, ông Tân giãi bày

“Bị cáo được báo cáo gì về dự án 16 Bạch Đằng?”, bị cáo Trần Việt Tân nói: “Được báo cáo dự án này đã được UBND TP Đà Nẵng giao đất, nhưng còn vướng về thủ tục hành chính và bị cáo chỉ ký về thủ tục hành chính thôi”.

“Chưa đủ thủ tục hành chính đã giao đất có hợp lý không, bị cáo có nghiên cứu luật, nghiên cứu văn bản trước khi ký không?”, bị cáo Trần Việt Tân thừa nhận đúng là bị cáo chưa nghiên cứu kỹ văn bản.

Ông Trần Việt Tân là Tổng Cục trưởng Tổng cục V từ năm 2009 đến 2016, sau đó là Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục này.

Sau khi được các cán bộ dưới quyền tham mưu, đề xuất, ông Trần Việt Tân đã ký phát hành nhiều văn bản gửi các cơ quan, tổ chức đề nghị cho các công ty bình phong do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT được thuê 3 nhà đất phục vụ công tác nghiệp vụ ngành Công an.

Bản án sơ thẩm nêu rõ, ông Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo đối với Tổng cục V; không kiểm tra, giám sát chặt chẽ; dẫn đến việc không kịp thời phát hiện và ngăn chặn được các hành vi vi phạm của Vũ "nhôm", để anh ta lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong của ngành được mua và thuê nhà đất công không qua đấu giá, gây thiệt hại cho nhà nước 155 tỉ đồng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bán "đất vàng" ở TPHCM, Vũ "nhôm" báo cáo cấp trên... đã nghỉ hưu

Cường Ngô |

Vũ "nhôm" khẳng định, khi bán tài sản ở 129 Pasteur (TPHCM) đã báo cáo cấp trên là ông Phan Hữu Tuấn. Nhưng thời điểm đó, ông Tuấn đã về hưu, chuyển sang công tác giảng dạy.

Vũ "nhôm" thừa nhận gì khi tự bán cổ phần cho chính mình?

Cường Ngô |

Khai nhận trước tòa phúc thẩm, Vũ "nhôm" cho biết ngoài tên  chính Phan Văn Anh Vũ, bị cáo còn có 2 giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Và, trong một lần giao dịch, Vũ "nhôm" từng bán cổ phần cho chính mình.

Xét xử Vũ "nhôm": Cựu Trung tướng khai "đổi tên cho hợp phong thủy"

Cường Ngô |

Khi góp 20% vốn vào Công ty Bắc Nam 79, ông Phan Hữu Tuấn sử dụng tên Hoàng Hữu Thân vì tên Tuấn không hợp phong thủy của công ty.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Trấn Thành thu 450 tỉ và nghịch lý trong việc nhà nước đổ tiền vào phim

Hào Hoa - Huyền Chi |

Câu chuyện nhà nước đổ tiền đầu tư cho các dự án phim từng được bàn đi bàn lại trong suốt thời gian dài. Trước chiến lược công nghiệp hóa văn hóa, công nghiệp hóa điện ảnh, chuyện nhà nước nên đầu tư thế nào cho phim nội lại được mang ra bàn lại.

Luồn lách đi qua đoạn đường rộng chưa đầy 1 mét ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hàng loạt phương tiện phải luồn lách, đi lên vỉa hè do lòng đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chiếm trọn bởi một công trình.

Bán "đất vàng" ở TPHCM, Vũ "nhôm" báo cáo cấp trên... đã nghỉ hưu

Cường Ngô |

Vũ "nhôm" khẳng định, khi bán tài sản ở 129 Pasteur (TPHCM) đã báo cáo cấp trên là ông Phan Hữu Tuấn. Nhưng thời điểm đó, ông Tuấn đã về hưu, chuyển sang công tác giảng dạy.

Vũ "nhôm" thừa nhận gì khi tự bán cổ phần cho chính mình?

Cường Ngô |

Khai nhận trước tòa phúc thẩm, Vũ "nhôm" cho biết ngoài tên  chính Phan Văn Anh Vũ, bị cáo còn có 2 giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Và, trong một lần giao dịch, Vũ "nhôm" từng bán cổ phần cho chính mình.

Xét xử Vũ "nhôm": Cựu Trung tướng khai "đổi tên cho hợp phong thủy"

Cường Ngô |

Khi góp 20% vốn vào Công ty Bắc Nam 79, ông Phan Hữu Tuấn sử dụng tên Hoàng Hữu Thân vì tên Tuấn không hợp phong thủy của công ty.