Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Hà Nội lĩnh án 12 năm tù

CAO NGUYÊN |

Trưa 16.5, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết với cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) Hà Nội và các đồng phạm trong vụ nhũng tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội (Hadico).

Chủ mưu trong vụ án này là bị cáo Phan Minh Nguyệt - nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hadico giai đoạn 2005 - 2014. Đến tháng 1.2014, ông Nguyệt được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho đến khi bị khởi tố tháng 2.2015.

Ông Nguyệt và các đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong ngày xét xử hôm qua (15.5), bị cáo Nguyệt cho rằng cáo trạng truy tố không chính xác và muốn tòa xem xét lại tội danh tham ô tài sản. Trong khi đó, các bị cáo khác thừa nhận sai phạm, làm theo chỉ đạo của cấp trên…

VKS cũng đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo đồng phạm với lý do: Các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, có đóng góp trong quá trình công tác…

Trong phần luận tội, VKS quyết định thay đổi tội danh đối với Phan Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Huyền Hảo từ tội Tham ô tài sản sang tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” còn bị cáo Nguyễn Trọng Hùng (cựu Giám đốc Chi nhánh Hadico) từ "cố ý làm trái" sang "lợi dụng chức vụ, quyền hạn".

Trước khi tuyên án, HĐXX nhận định, hành vi phá dỡ công trình, xây dựng nhà và ki ốt để cho thuê là hành vi vi phạm pháp luật, do đó, các ý kiến luật sư đưa ra tại tòa là không có cơ sở xem xét. Hành vi phá dỡ, xây dựng nhà, ki ốt cho thuê gây thiệt hại cho những người đã nộp tiền thuê nhà.

Các bị cáo vì lợi ích của Hadico đã làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của nhà nước. Hành vi trên của các bị cáo vi phạm luật.

Cũng trong phiên tòa hôm nay, HĐXX cho khẳng định Nguyệt có vai trò cầm đầu. Bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khắc phục hậu quả nên được xem xét giảm nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Thị Huyền Hảo được HĐXX xem xét giảm nhẹ vì có 2 con nhỏ, đã khắc phục 1 phần hậu quả. Đối với bị cáo Đặng Thị Thanh Tâm không tham gia bàn bạc với Nguyệt trong việc phá dỡ, không được hưởng tiền nên được xem xét giảm nhẹ.

Trong các bị cáo, chỉ có duy nhất bị cáo Dương Thị Chinh được HĐXX nhận định không hưởng lợi, vai trò giúp sức thứ yếu, có thể cho bị cáo hưởng án treo.

Tương tự, các bị cáo khác cũng được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX cũng chấp nhận thay đổi tội danh của một số bị cáo.

Phan Minh Nguyệt: 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Thị Huyền Hảo: 9 năm tù về tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Đỗ Văn Hảo: 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đặng Thị Thanh Tâm: 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Dương Thị Chinh: 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Trọng Hùng: 4 năm tù.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".