Cựu nhân viên bảo hiểm tiền gửi chiếm đoạt tiền tỉ bằng thủ đoạn chạy thầu

Việt Dũng |

Hà Nội - Vũ Trung Kiên giới thiệu bản thân là cán bộ trong ngành ngân hàng có thể chạy thầu nên một phó giám đốc tin tưởng đưa 1 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Kết thúc phiên toà ngày 30.6, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Trung Kiên (51 tuổi, quận Hoàng Mai) - cựu nhân viên hợp đồng của Phòng Quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về trách nhiệm dân sự, do bị hại đã nhận đủ số tiền 1 tỉ đồng bị chiếm đoạt, không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Kiên nên tòa án không xem xét.

Theo cáo buộc, năm 2019, ông Phạm Hồng S - Phó Giám đốc một công ty về xây dựng được giới thiệu làm quen với Vũ Trung Kiên.

Qua giới thiệu, ông S biết Kiên đang công tác trong ngành ngân hàng và có khả năng tác động giúp cho công ty trúng thầu thi công xây dựng trụ sở ngân hàng chi nhánh ở Nghệ An.

Thực tế, Kiên không biết dự án này có hình thức đấu thầu như thế nào và không phải là người được giao nhiệm vụ ký kết hay có bất cứ liên quan gì đến công trình xây dựng.

Song Kiên tự tìm hiểu thông tin về dự án, rồi thông tin cho ông S biết bị cáo là cán bộ ngân hàng. Bản thân Kiên biết về dự án và khẳng định có mối quan hệ rộng.

Theo đó, Kiên có thể lo giúp được cho ông dự thầu và trúng thầu dự án trên. Ngày 16.1.2019, ông S tiếp tục ra Hà Nội gặp Kiên.

Ông S đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn khoán việc không hủy ngang giữa Kiên và ông S với nội dung: Vũ Trung Kiên có trách nhiệm xúc tiến và triển khai đàm phán công việc với chủ đầu tư để Công ty được chủ đầu tư ra quyết định trúng thầu, ký hợp đồng gói thầu thi công gói thầu xây dựng.

Vũ Trung Kiên được tạm ứng 1 tỉ đồng để triển khai công việc. Sau khi nhận tiền, Kiên có trách nhiệm phải cung cấp cho ông S các tài liệu liên quan đến gói thầu (bản vẽ, thiết kế, dự toán...).

Sau đó, ông S chuyển cho Kiên 1 tỉ đồng. Nhận tiền, Kiên dùng 1 tỉ đồng chi tiêu cá nhân, không thực hiện đúng như cam kết trong hợp đồng, không gửi các tài liệu liên quan đến gói thầu như cam kết.

Ông S đã nhiều lần gọi điện thoại, gửi tin nhắn, yêu cầu Kiên cung cấp thông tin về dự án nhưng đối tượng luôn nại ra nhiều lý do.

Đến ngày 15.3.2019, sau nhiều lần yêu cầu Kiên cung cấp tài liệu về dự án nhưng không thực hiện được, ông S tìm hiểu thì biết dự án trên đã có công ty khác trúng thầu nên đã yêu cầu bị cáo trả tiền nhưng không kết quả.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu nữ công an siêu lừa chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Thuỳ Trang từng là cán bộ công an, rồi chuyển công tác, nói dối với nhiều người xin được vào ngành, gọi góp vốn để chiếm đoạt 161 tỉ.

Đà Nẵng: Bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thanh Chung |

Đà Nẵng  - Dù công ty đã dừng hoạt động nhưng giám đốc công ty bất động sản ở Đà Nẵng vẫn liên hệ khách hàng yêu cầu đóng tiền để chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Khởi tố cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền của người dân

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Dũng vì có hành vi chiếm đoạt 51 triệu đồng của 5 người dân làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cựu nữ công an siêu lừa chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Thuỳ Trang từng là cán bộ công an, rồi chuyển công tác, nói dối với nhiều người xin được vào ngành, gọi góp vốn để chiếm đoạt 161 tỉ.

Đà Nẵng: Bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thanh Chung |

Đà Nẵng  - Dù công ty đã dừng hoạt động nhưng giám đốc công ty bất động sản ở Đà Nẵng vẫn liên hệ khách hàng yêu cầu đóng tiền để chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Khởi tố cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền của người dân

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Dũng vì có hành vi chiếm đoạt 51 triệu đồng của 5 người dân làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.