Bắt thầy cúng lừa đảo "chạy việc", vẽ dự án lừa đảo chiếm đoạt tiền

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Hành nghề thầy cúng, thầy bói nhưng Quân loan tin mình có nhiều mối quan hệ, sau đó nhận tiền "chạy việc", vẽ dự án để chiếm đoạt tiền người khác.

Ngày 7.4 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng hành nghề thầy cúng, thầy bói lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là Nguyễn Hùng Quân (SN 1963, trú tại xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới).

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng việc hành nghề thầy cúng, thầy bói, Nguyễn Hùng Quân đã loan tin mình có nhiều mối quan hệ xã hội và đặt vấn đề sẽ tác động để chuyển công tác cho anh P.T.B đang làm việc tại thị xã Ba Đồn về gần nhà ở TP.Đồng Hới, đồng thời đưa ra mức giá tiền để "chuyển công tác" là 450 triệu đồng.

Do tin tưởng, nên từ ngày 1.4.2020 đến ngày 11.10.2020, anh Bảo đã đưa cho Quân tổng số tiền là 450 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Quân hứa trong thời hạn 3 tháng sẽ có quyết định chuyển công tác.

Tuy nhiên, sau đó đến hẹn không thấy có quyết định chuyển công tác, anh Bảo đòi lấy lại tiền nhưng Quân không trả lại.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hùng Quân khai nhận vì muốn có tiền để phục vụ cho nhu cầu cá nhân nên đã đưa ra thông tin gian dối trên nhằm chiếm đoạt tài sản của anh Bảo.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Hùng Quân còn tự "vẽ" ra dự án xây dựng nghĩa trang công viên vĩnh hằng, sau đó đề nghị nhiều người góp vốn đầu tư để sau này phân lô bán nền chia lợi nhuận.

Với thủ đoạn này, Quân đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Giả tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo để lừa đảo

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 6.4, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị phát đi cảnh báo việc xuất hiện một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện hình phạt nào về tội lừa đảo?

Việt Dũng |

Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

Thủ đoạn của người đàn bà lừa đảo bạn trai quen qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Hà Nội - Lương Thị Thu đưa hình ảnh giả mạo để làm quen với thanh niên kém tuổi, rồi dùng mọi thủ đoạn lừa đảo anh này nạp tiền tổng cộng 730 triệu đồng, vào tài khoản để cô ta đánh bạc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giả tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo để lừa đảo

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 6.4, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị phát đi cảnh báo việc xuất hiện một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện hình phạt nào về tội lừa đảo?

Việt Dũng |

Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

Thủ đoạn của người đàn bà lừa đảo bạn trai quen qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Hà Nội - Lương Thị Thu đưa hình ảnh giả mạo để làm quen với thanh niên kém tuổi, rồi dùng mọi thủ đoạn lừa đảo anh này nạp tiền tổng cộng 730 triệu đồng, vào tài khoản để cô ta đánh bạc.