Cựu đại úy quân đội lĩnh án 14 năm tù vì lừa đảo “chạy” trường

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.3, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Dũng (44 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) 14 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa cũng yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 2,1 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Dũng khai do kinh doanh thua lỗ nên nghĩ ra cách lừa đảo “chạy” vào các trường công an, quân đội để bù vào, hiện rất hối hận.

Cáo trạng nêu, Dũng từng công tác tại một Ban chỉ huy quân sự ở tỉnh Nghệ An, quân hàm đại úy. Năm 2014 - 2018, Dũng khoe quan hệ rộng, có thể giúp đỡ người có nhu cầu vào học tại các trường công an, quân đội mà không phải thi đầu vào.

Tin lời, một phụ nữ ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân đã đưa hơn 2,1 tỷ đồng cho Dũng để nhờ xin cho 4 suất là con, cháu, người thân vào học các trường thuộc ngành lực lượng vũ trang.

Nhận tiền, Dũng tiêu xài cá nhân, không thực hiện được cam kết. Sau đó nạn nhân đã tố cáo ra cơ quan pháp luật. Đến năm 2019, Dũng đã phải ra khỏi ngành.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tiên trách kỉ vì lòng tham, 2,5 tỉ đồng không cánh mà bay theo kẻ lừa đảo

Thế Lâm |

Trường hợp một phụ nữ (Hóc Môn, TPHCM) mới đây bị lừa 2,5 tỉ đồng vì việc làm quen qua mạng xã hội Facebook không phải là mới. Nhưng dù là bổn cũ soạn lại, kẻ gian vẫn có thể lừa đảo những món tiền lớn.

Vietcombank cảnh báo hàng loạt thủ đoạn lừa đảo mới

Lam Duy |

Các thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng và qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Công an Đồng Nai kêu gọi 2 đối tượng có dấu hiệu lừa đảo ra trình diện

Mai Hường |

Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Anh Tú có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song cả hai người này không có mặt tại địa phương.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Tiên trách kỉ vì lòng tham, 2,5 tỉ đồng không cánh mà bay theo kẻ lừa đảo

Thế Lâm |

Trường hợp một phụ nữ (Hóc Môn, TPHCM) mới đây bị lừa 2,5 tỉ đồng vì việc làm quen qua mạng xã hội Facebook không phải là mới. Nhưng dù là bổn cũ soạn lại, kẻ gian vẫn có thể lừa đảo những món tiền lớn.

Vietcombank cảnh báo hàng loạt thủ đoạn lừa đảo mới

Lam Duy |

Các thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng và qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Công an Đồng Nai kêu gọi 2 đối tượng có dấu hiệu lừa đảo ra trình diện

Mai Hường |

Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Anh Tú có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song cả hai người này không có mặt tại địa phương.