Công an Đồng Nai triệt phá xăng giả: Bắt khẩn cấp 35 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Kết quả giám định các mẫu xăng trong chuyên án 920G đều là giả, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng.

Ngày 11.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng – sau khi có kết quả giám định xăng trong chuyên án 920G đều là xăng giả.

Trong đó, có Phan Thanh Hữu (sinh năm 1957, ngụ TPHCM) và Nguyễn Hữu Tứ (tên gọi khác là Sơn, sinh năm 1966, ngụ Vĩnh Long) được xác định là cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Cơ quan công an hỏi cung đối tượng Phan Thanh Hữu. Ảnh: Công an Đồng Nai
Cơ quan công an hỏi cung đối tượng Phan Thanh Hữu. Ảnh: Công an Đồng Nai

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Các đối tượng cầm đầu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đối tượng từ pha chế, bơm hút, hợp thức hoá chứng từ, vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8.2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả kém chất lượng.

Trước đó, đêm 6.2, công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TPHCM, bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Vật chứng thu giữ gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 tới 1.000 tấn, 6 xe bồn 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Đến ngày 10.2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Trần Ngọc Thanh (46 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Đây là đối tượng được xác định là “vợ bé” của Nguyễn Hữu Tứ.

Ngày 9.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai triệt phá xăng giả: Bắt thêm một đối tượng liên quan

HÀ ANH CHIẾN |

Trong quá trình mở rộng điều tra “Chuyên án 920G”, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt thêm "vợ bé" của Nguyễn Hữu Tứ - đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn lậu xăng giả quy mô "khủng" xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cung cấp 1 triệu lít xăng giả/ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Theo công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Công an Đồng Nai điều tra vụ 488 căn biệt thự và nhà liên kề xây trái phép

MINH CHÂU |

Ngày 24.12, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc, tiến hành thu thập thông tin điều tra vụ việc liên quan đến Dự án khu dân cư Tân Thịnh xây dựng gần 500 căn biệt thự và nhà liên kế không phép tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công an Đồng Nai triệt phá xăng giả: Bắt thêm một đối tượng liên quan

HÀ ANH CHIẾN |

Trong quá trình mở rộng điều tra “Chuyên án 920G”, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt thêm "vợ bé" của Nguyễn Hữu Tứ - đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn lậu xăng giả quy mô "khủng" xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cung cấp 1 triệu lít xăng giả/ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Theo công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Công an Đồng Nai điều tra vụ 488 căn biệt thự và nhà liên kề xây trái phép

MINH CHÂU |

Ngày 24.12, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc, tiến hành thu thập thông tin điều tra vụ việc liên quan đến Dự án khu dân cư Tân Thịnh xây dựng gần 500 căn biệt thự và nhà liên kế không phép tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.