Cựu Chủ tịch Đồng Nai nhận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho rằng, bản thân thành khẩn, mong muốn được hưởng mức khoan hồng cao nhất cho mình và cộng sự.

Chiều 27.12, phiên toà xét xử 36 bị cáo trong vụ thông thầu của Công ty AIC tại Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, tiếp tục với phần bào chữa, tự bào chữa.

Bị cáo Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - là người được luật sư bào chữa cuối cùng trong phiên xử chiều cùng ngày.

Sau phần luật sư bào chữa, đứng trước toà, bị cáo Thái nói rằng nhất trí một phần quan điểm. Bị cáo cho hay, bản thân trước đây, cũng như khai tại cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và trình bày tại tòa, chỉ vì nghĩ đơn giản về việc tạo điều kiện cho Công ty AIC, nên đã phạm tội.

Song bị cáo đã thành khẩn nhận tội, sai phạm trước cơ quan điều tra và chủ động khai báo. "Với bị cáo, chỉ cần thêm tình tiết giảm nhẹ liên quan thành tích, của gia đình. Còn phần làm rõ điều này điều kia, bị cáo đã nhận tội thì bị cáo không yêu cầu nữa" - bị cáo Thái trình bày.

Tiếp đó, bị cáo chân thành cảm ơn chủ tọa, HĐXX, Viện Kiểm sát đã công minh, có những quyết định sáng suốt với bị cáo sẽ ăn năn, hối lỗi, sớm về với cộng đồng.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo mong HĐXX và Viện Kiểm sát quan tâm cộng sự của mình, cho được hưởng sự khoan hồng cao nhất từ Đảng, Nhà nước đối với cá nhân ông và những người phạm tội khác vì sự thành khẩn, cũng như khắc phục toàn bộ hậu quả.

Trong vụ án, bị cáo Thái bị cáo buộc "Nhận hối lộ" từ dàn lãnh đạo Công ty AIC, tổng cộng 14,5 tỉ đồng. Tại phần luận tội, đại diện Viện KSND Hà Nội đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Thái mức án 9-10 năm tù.

Theo truy tố, năm 2009 khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị cáo Thái được ông Trần Đình Thành - Bí thư tỉnh Đồng Nai, giới thiệu nên biết Chủ tịch Công ty AIC.

Nữ Chủ tịch này sau đó đặt vấn đề tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu các gói thầu Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Trên cương vị Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai suốt quá trình thực hiện dự án, ông Thái là người quyết định các vấn đề liên quan đến dự án từ giai đoạn chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, lắp đặt...

Do đó, bị cáo Thái đã được Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC - chi 14,5 tỉ đồng vì đã tạo điều kiện cho công ty AIC trong quá trình thực hiện dự án.

Trong những ngày qua, tại toà, bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm. Trước khi bị đưa ra xét xử, bị cáo Thái đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bí thư và nhiều bị cáo vụ AIC mong được khoan hồng đặc biệt

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và một số bị cáo trong vụ AIC thông thầu, qua luật sư có chung mong muốn được khoan hồng đặc biệt.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai 14 lần nhận hối lộ từ sếp Công ty AIC ra sao?

Việt Dũng |

Bị can Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu vì không muốn "Bí thư phật ý" rồi nhận hối lộ 14,5 tỉ.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố để điều tra những sai phạm liên quan đến đấu thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Cựu Bí thư và nhiều bị cáo vụ AIC mong được khoan hồng đặc biệt

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và một số bị cáo trong vụ AIC thông thầu, qua luật sư có chung mong muốn được khoan hồng đặc biệt.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai 14 lần nhận hối lộ từ sếp Công ty AIC ra sao?

Việt Dũng |

Bị can Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu vì không muốn "Bí thư phật ý" rồi nhận hối lộ 14,5 tỉ.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố để điều tra những sai phạm liên quan đến đấu thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.