Cướp tiệm vàng, lẩn trốn 2 năm, vẫn không thoát

HOÀNG HƯNG |

Ngày 14.2, thông tin từ phòng cảnh sát truy nã – Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Công an Bình Dương vừa bắt gọn một thủ phạm cướp tiệm vàng cách đây 2 năm ở thị xã Tân Uyên…

Các trinh sát phòng cảnh sát truy nã - Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Dương Văn Lộc (31 tuổi, thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) – thủ phạm đã gây ra vụ cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 (tọa lạc xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) cách đây 2 năm.

Ngày 28.1.2016, Lộc cùng Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, trú tỉnh Cà Mau), Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi, trú tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Vũ Thêm (27 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa.

Nhóm cướp trên đã chiếm đoạt nhiều dây chuyền, lắc tay và trang sức bằng vàng (trị giá khoảng 85 triệu đồng). Đồng bọn của Lộc đã bị bắt giữ. Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên cũng đã tuyên phạt Hoàng mức án 12 năm 6 tháng tù giam; Hà 11 năm tù; Thêm 11 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Riêng Lộc thì bỏ trốn mất dạng. Sau thời gian lẩn trốn, Lộc bị các trinh sát bắt giữ tại huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh vào ngày 10.2.2018 vừa qua.

Vụ cướp tiệm vàng ở Dĩ An xảy ra mới đây. Ảnh: H.H
Vụ cướp tiệm vàng ở Dĩ An xảy ra mới đây. Ảnh: H.H

Gần đây, tỉnh Bình Dương thường xảy ra các vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn. Mới đây, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 4.2.2018, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại tiệm vàng Kim Thành Dĩ An thuộc khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Qua đó, xác định nội dung sự việc như sau: Tiệm vàng “Kim Thành Dĩ An” tọa lạc tại số 71/14B khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương do chị Lương Thị Thúy Lam, sinh năm 1966, HKTT xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, cầm đồ từ năm 2015 đến nay.

Vị trí tiệm vàng nằm ngay mặt tiền đường ĐT743, quá trình kinh doanh không có lực lượng bảo vệ trông coi. Khoảng 20 giờ 25 phút ngày 4.2.2018, chị Lam đang ở cửa tiệm thì có 1 đối tượng nam chưa rõ nhân thân, lai lịch (có đeo khẩu trang) sử dụng phương tiện giống xe Yamaha NoVo 6 màu trắng không rõ biển số đến dựng xe bên ngoài rồi đi vào bất ngờ dùng dao (loại dao Thái Lan) dài khoảng 10cm khống chế chị Lam và 01 người phụ nữ đang mua vàng (chưa rõ nhân thân, lai lịch).

Sau đó, đối tượng dùng 1 cái búa loại cán gỗ đập vỡ tủ kính trưng bày vàng, dùng tay chiếm đoạt khoảng 10 vòng “xi-men” loại 18K trọng lượng khoảng 2,7 lượng, và nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Hiện Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để khẩn trương điều tra, xác minh và truy xét đối tượng gây án.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.