Cùng một ngày, bác sĩ Hoàng Công Lương nhận 2 lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

Cường Ngô |

Trong một ngày, bác sĩ Hoàng Công Lương bất ngờ nhận được hai lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Hai lệnh này khác nhau về phạm vi bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương - bị can trong vụ án sự cố y khoa dẫn đến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Hình ảnh cho thấy, hai lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương, số hiệu 04//LCCT-VKS-P2, cùng ngày 4.7.2018 do Phó viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình Đinh Thế Hệ ký tên.

Nội dung hai lệnh cấm cơ bản rất giống nhau ngoại trừ điểm 2 quy định phạm vi cấm bị can đi khỏi nơi cư trú.

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương.
Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương.

Theo đó, một lệnh cấm bị can Hoàng Công Lương không được phép đi khỏi nơi cư trú tại xóm 9, xã Sử Ngòi, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), từ ngày 4.7 đến ngày 2.8.2018. Còn lệnh kia cấm bị can Hoàng Công Lương không được phép đi khỏi nơi cư trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 4.7 đến ngày 2.8.2018.

Điều đó thể hiện, phạm vi cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương có thay đổi, ghi xóm 9 và TP Hòa Bình.

Hai lệnh cấm cũng ghi rõ, bị can Hoàng Công Lương (SN 1986) bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999.

“Khi chưa được sự đồng ý của UBND xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) và giấy phép của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình, bị can Lương không được đi khỏi nơi cư trú. Nếu bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan khi áp dụng Lệnh này sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giam”, dẫn theo lệnh này.

Về vấn đề này, luật sư Trần Hồng Phúc (một trong số luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương) cho hay, khi nhận được thông tin về việc thân chủ của bà bị cấm đi khỏi xóm 9 (xã Sử Ngòi) bà đã yêu cầu Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi.

“Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà 10m đã thuộc địa bàn của xóm khác rồi. Như vậy, lệnh này là không phù hợp, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của bác sĩ Lương.

Ví dụ, bác sĩ Lương muốn đi ra chợ mua đồ ăn thì cũng phải xin phép Viện kiểm sát, bác sĩ Lương bị đau bụng đến bệnh viện thì cũng phải có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát, muốn đưa đón con đi học cũng phải đi sang địa bàn khác…

Tóm lại, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của một người được áp dụng biện pháp ngăn chặn, là tại ngoại. Nếu là cấm đi khỏi TP Hòa Bình thì phù hợp hơn, chứ cấm đi khỏi xóm thì xóm hẹp lắm…”, luật sư Phúc đề cập.

Cũng theo luật sư Phúc, ngay sau đó, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã sửa nội dung này, theo hướng cấm đi khỏi địa bàn TP Hòa Bình.

Ông Đinh Thế Hệ, người ký các lệnh cấm cho biết: “Sau khi ký lệnh cấm với phạm vi là xóm 9 thì đúng như phản ánh của luật sư, anh em đã sửa lại địa danh là TP Hòa Bình”.

Bác sĩ Hoàng Công Lương, công tác tại Khoa hồi sức tích cực, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, 2 bị cáo khác là Bùi Mạnh Quốc (SN 1986) Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người” và bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1990) cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - BV đa khoa tỉnh Hòa Bình - bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Kết luận điều tra bổ sung vụ bác sĩ Hoàng Công Lương không có thay đổi nhiều

L.Hà |

Sau hơn 1 tháng trả lại hồ sơ vụ án tai biến chạy thận làm 9 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, các luật sư đã nhận được kết quả điều tra bổ sung vụ án. Tuy nhiên, không có nhiều thay đổi.

Luật sư bảo vệ cho bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng trước tin bị tước quyền bào chữa

L.Hà |

Luật sư Trần Hồng Phúc bị buộc dừng bào chữa vì quá...gay gắt yêu cầu tuyên bố bị cáo Hoàng Công Lương vô tội trong vụ bác sĩ Hoàng Công Lương - bị cáo trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình vào ngày 29.5.2017 khiến 9 người tử vong.

Khởi tố Phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trong vụ tai biến chạy thận

LH |

Công an tỉnh Hoà Bình vừa có quyết định khởi tố ông Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình và ông Trần Văn Thắng, nguyên trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình)

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kết luận điều tra bổ sung vụ bác sĩ Hoàng Công Lương không có thay đổi nhiều

L.Hà |

Sau hơn 1 tháng trả lại hồ sơ vụ án tai biến chạy thận làm 9 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, các luật sư đã nhận được kết quả điều tra bổ sung vụ án. Tuy nhiên, không có nhiều thay đổi.

Luật sư bảo vệ cho bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng trước tin bị tước quyền bào chữa

L.Hà |

Luật sư Trần Hồng Phúc bị buộc dừng bào chữa vì quá...gay gắt yêu cầu tuyên bố bị cáo Hoàng Công Lương vô tội trong vụ bác sĩ Hoàng Công Lương - bị cáo trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình vào ngày 29.5.2017 khiến 9 người tử vong.

Khởi tố Phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trong vụ tai biến chạy thận

LH |

Công an tỉnh Hoà Bình vừa có quyết định khởi tố ông Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình và ông Trần Văn Thắng, nguyên trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình)