Kết luận điều tra bổ sung vụ bác sĩ Hoàng Công Lương không có thay đổi nhiều

L.Hà |

Sau hơn 1 tháng trả lại hồ sơ vụ án tai biến chạy thận làm 9 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, các luật sư đã nhận được kết quả điều tra bổ sung vụ án. Tuy nhiên, không có nhiều thay đổi.

Sau luật sư Trần Hồng Phúc, các luật sư cũng lên tiếng việc bị tước quyền bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến, bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương, cho biết: "Tôi xin khẳng định thông tin các luật sư bị tước quyền bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương là sai lệch. Tôi mong đội ngũ các bác sĩ, nhân viên y tế và nhân dân yên tâm".

Các luật sư gồm Nguyễn Văn Chiến, Trần Hồng Phúc, Nguyễn Văn Đà, Ngô Thị Thu Hằng bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương lần lượt khẳng định, không có việc bị tước quyền bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương tính đến thời điểm này.

Kết luận điều tra bổ sung vụ án trên dài 16 trang A4, liên quan đến 5 bị can, trong đó có bị cáo Hoàng Công Lương. Hiện bị cáo Hoàng Công Lương đã nhận được kết luận điều tra bổ sung, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ 4.7- 2.8.2018. 

 
 Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bị cáo Hoàng Công Lương

Liên quan đến kết luận điều tra bổ sung vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, luật sư Nguyễn Danh Huế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: Các luật sư đã được xem bản kết luận điều tra bổ sung vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình. Bản kết luận điều tra bổ sung không có thay đổi gì nhiều ngoài quyết định khởi tố thêm 2 bị can là ông Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và ông Trần Văn Thắng, nguyên trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình).

Cũng theo luật sư Huế, đối với bác sĩ Hoàng Công Lương, kết luận điều tra bổ sung vẫn theo hướng kết tội, phần gỡ tội không được đề cập nhiều.

Trường hợp ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, bị kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm cùng ông Đỗ Anh Tuấn – Giám đốc Cty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn trong việc ký kết thực hiện hợp đồng liên doanh liên kết mua bán máy móc, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị vật tư y tế...

Tuy nhiên, kết luận điều tra bổ sung nói đến vai trò của ông Dương rất mờ nhạt, không nhiều. Bên cạnh đó, ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Cty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn không thấy đề cập đến hành vi chuyển nhượng thầu.

Với tình hình hiện nay, các luật sư dự kiến phiên sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình có thể được diễn ra vào tháng 8.2018.

Bác sĩ Hoàng Công Lương, công tác tại Khoa hồi sức tích cực, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, 2 bị cáo khác là Bùi Mạnh Quốc (SN 1986) Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người” và bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1990) cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - BV đa khoa tỉnh Hòa Bình - bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Luật sư bảo vệ cho bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng trước tin bị tước quyền bào chữa

L.Hà |

Luật sư Trần Hồng Phúc bị buộc dừng bào chữa vì quá...gay gắt yêu cầu tuyên bố bị cáo Hoàng Công Lương vô tội trong vụ bác sĩ Hoàng Công Lương - bị cáo trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình vào ngày 29.5.2017 khiến 9 người tử vong.

Khởi tố Phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trong vụ tai biến chạy thận

LH |

Công an tỉnh Hoà Bình vừa có quyết định khởi tố ông Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình và ông Trần Văn Thắng, nguyên trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình)

Longform: Trương Quý Dương, ông phải “lộ diện”!

Lệ Hà - Văn Thắng |

Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã trở về nước vào ngày 7.6 vừa qua. Ông Dương về nước cũng là lúc vụ án sơ thẩm tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình – nơi ông làm giám đốc tại thời điểm xảy ra tai biến chạy thận – bước vào giai đoạn điều tra bổ sung. Sự trở về của ông Dương được “trông chờ” sẽ tháo gỡ những vướng mắc cần làm rõ của vụ án tai biến chạy thận làm 9 người tử vong.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Luật sư bảo vệ cho bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng trước tin bị tước quyền bào chữa

L.Hà |

Luật sư Trần Hồng Phúc bị buộc dừng bào chữa vì quá...gay gắt yêu cầu tuyên bố bị cáo Hoàng Công Lương vô tội trong vụ bác sĩ Hoàng Công Lương - bị cáo trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình vào ngày 29.5.2017 khiến 9 người tử vong.

Khởi tố Phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trong vụ tai biến chạy thận

LH |

Công an tỉnh Hoà Bình vừa có quyết định khởi tố ông Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình và ông Trần Văn Thắng, nguyên trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình)

Longform: Trương Quý Dương, ông phải “lộ diện”!

Lệ Hà - Văn Thắng |

Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã trở về nước vào ngày 7.6 vừa qua. Ông Dương về nước cũng là lúc vụ án sơ thẩm tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình – nơi ông làm giám đốc tại thời điểm xảy ra tai biến chạy thận – bước vào giai đoạn điều tra bổ sung. Sự trở về của ông Dương được “trông chờ” sẽ tháo gỡ những vướng mắc cần làm rõ của vụ án tai biến chạy thận làm 9 người tử vong.