Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng bắt tay với Vũ "nhôm" thế nào để chiếm nhà công sản?

Tổ PV |

Lúc 14h ngày 9.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với công an TP. Đà Nẵng khám xét nhà riêng của ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng. DN của ông Lộc liên quan đến hàng loạt dự án, nhà công sản có dấu hiệu "bắt tay" với Vũ "nhôm", hợp thức hóa giấy tờ để mua rẻ nhà công sản của nhà nước.

Công an đang khám xét nhà ông Huỳnh Tấn Lộc chiều 9.8
Công an đang khám xét nhà ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng chiều 9.8. Ảnh Hoàng Vinh

Như Lao Động đã thông tin, sáng nay 9.8, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44), Bộ Công an phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 đối tượng nguyên cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng vì liên quan đến sai phạm của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”). Ông Vũ "nhôm" đã bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khám nhà của ông Huỳnh Tấn Lộc nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng. Ảnh Hoàng Vịnh
Khám nhà ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng. Ảnh Hoàng Vịnh

Sáng 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà riêng ông Trần Phi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng; ông Phan Ngọc Thạch, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng (Danatours).

Dự kiến, chiều này sau khi khám xét nhà ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng tại số nhà 14, đường Thanh Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, lực lượng công an sẽ tiếp tục khám xét nơi ở ông Nguyễn Công Lang, nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng tại nhà 280/1 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu.

Trong số hàng loạt các dự án, nhà công sản được cho là có dấu hiệu bất minh trong mua bán, chuyển nhượng giá rẻ, thì dự án nhà công sản số 57 Lê Duẩn của Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng nổi cộm nhất.

2 thửa đất vốn là nhà công sản tại 57 Lê Duẩn đã thông qua Cty Công nghệ phẩm ĐN vveef “về tay” Vũ nhôm
2 thửa đất vốn là nhà công sản tại 57 Lê Duẩn đã thông qua Cty Công nghệ phẩm ĐN “về tay” Vũ nhôm.

Từ 2004, UBND TP.Đà Nẵng có Quyết định (số 4478/QĐ-UB) cho Cty Cổ phần Công Nghệ phẩm Đà Nẵng của ông Huỳnh Tấn Lộc được thuê đất theo hiện trang sử dụng tại 57 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tháng 3.2008, Cty này xin mua nhà 57 Lê Duẩn và được TP đồng ý chủ trương. Tháng 6.2009, Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng  đề nghị UBND TP. Đà Nẵng quan tâm định lại giá tại 57 Lê Duẩn, 37 Pasteur, 242 Hùng Vương, 20 Đống Đa, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty chuyển quyền sử dụng đất (có bút phê của cựu Chủ tịch UBND TP. Trần Văn Minh).

Sau một vài động thái trình - duyệt để tận dụng tối đa sự ưu ái, đến 8.2010, Công ty Quản lý nhà của ông Nguyễn Công Lang có Công  tính giá trị đất tại 57 Lê Duẩn giá trị đất là: 62.718.745.000 đồng, đã được Sở Tài chính thẩm định và sau đó UBND TP quyết định phê duyệt giá chuyển quyền sử dụng đất là 62.718.745.000 đồng. Cty Công nghệ phẩm được giảm giảm thêm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất vì nộp tiền trong vòng 30 ngày.

Năm 2014, nhà đất tại số nhà 57 Lê Duẩn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tách thửa, cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháng 5. 2015, bà Phạm Thị Xuân Thúy nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên 2 thửa đất. Tuy vậy, trên thực tế, Phan Văn Anh Vũ đứng sau toàn bộ quá trình bán nhà và chuyển sử dụng đất này.

Tổ PV
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Đà Nẵng: Nhiều cán bộ đấu tranh, vụ án "Vũ nhôm" mới ra ánh sáng

THUỲ TRANG |

Chiều 24.7, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Đại án “Vũ nhôm” được các cử tri đặc biệt quan tâm.

Những ẩn giấu giữa cựu Chủ tịch Đà Nẵng với dự án "Vầng Trăng khuyết" của Vũ Nhôm: Trận bóng 10 năm

Tổ PV |

Từ thời điểm Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) bị dẫn giải về từ Singapore (1.2018), đến trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, ít nhất có đến 3 lần trong dư luận đồn thổi cựu Chủ tịch Trần Văn Minh bị khởi tố, bắt giữ vì liên quan đến các dự án mà Vũ Nhôm mua lại từ công sản TP Đà Nẵng.

Những ẩn giấu giữa cựu Chủ tịch Đà Nẵng với Dự án "Vầng Trăng khuyết" của Vũ Nhôm

Tổ PV |

Dự án Vầng Trăng Khuyết đầy tai tiếng và là một trong những điểm thắt nút trong vụ án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) đã bị bắt giữ vào tháng 1.2018. Ông Trần Văn Minh là một trong những quan chức Đà Nẵng góp phần chính trong việc xây dựng, phê duyệt dự án… và kéo dài qua nhiều chủ sở hữu, cho đến khi ông rời ghế Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng để nhận chức vụ Phó Ban Tổ chức Trung ương.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Chủ tịch Đà Nẵng: Nhiều cán bộ đấu tranh, vụ án "Vũ nhôm" mới ra ánh sáng

THUỲ TRANG |

Chiều 24.7, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Đại án “Vũ nhôm” được các cử tri đặc biệt quan tâm.

Những ẩn giấu giữa cựu Chủ tịch Đà Nẵng với dự án "Vầng Trăng khuyết" của Vũ Nhôm: Trận bóng 10 năm

Tổ PV |

Từ thời điểm Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) bị dẫn giải về từ Singapore (1.2018), đến trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, ít nhất có đến 3 lần trong dư luận đồn thổi cựu Chủ tịch Trần Văn Minh bị khởi tố, bắt giữ vì liên quan đến các dự án mà Vũ Nhôm mua lại từ công sản TP Đà Nẵng.

Những ẩn giấu giữa cựu Chủ tịch Đà Nẵng với Dự án "Vầng Trăng khuyết" của Vũ Nhôm

Tổ PV |

Dự án Vầng Trăng Khuyết đầy tai tiếng và là một trong những điểm thắt nút trong vụ án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) đã bị bắt giữ vào tháng 1.2018. Ông Trần Văn Minh là một trong những quan chức Đà Nẵng góp phần chính trong việc xây dựng, phê duyệt dự án… và kéo dài qua nhiều chủ sở hữu, cho đến khi ông rời ghế Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng để nhận chức vụ Phó Ban Tổ chức Trung ương.