Công an vào cuộc vụ người đàn ông đập vỡ kính ôtô sau va chạm

QUANG ĐẠI |

Tham gia giao thông xảy ra va chạm với xe ô tô của người khác, người đàn ông đi xe máy cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính, ném mũ bảo hiểm xe ô tô.

Chiều 13.3, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã vào cuộc xử lý vụ việc người đàn ông tháo mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông tại vòng xuyến.

Sự việc sảy ra lúc 7h30 ngày 13.3, tại vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi - Lê Hồng Phong, TP Vinh (Nghệ An), người đàn ông niên đi xe máy Honda Air Blade bất ngờ va chạm giao thông với xe ôtô hiệu Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường.

Kính ô tô bị vỡ, mũ bảo hiểm bị người đi xe máy ném vào trong xe ô tô sau chạm giao thông. Ảnh: Hải Đăng
Kính ô tô bị vỡ, mũ bảo hiểm bị người đi xe máy ném vào trong xe ô tô sau va chạm giao thông. Ảnh: Hải Đăng

Sau khi ngã xe, người đàn ông bất ngờ cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ôtô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe.

Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nam thanh niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên chặn xe, đập vỡ kính ôtô của người đi đường

Phan Tuấn |

Công an huyện Đạ Huoai đang làm rõ vụ việc nam thanh niên ở Lâm Đồng chặn đường, đập vỡ kính xe ôtô của một người dân đang di chuyển qua đèo Chuối nằm trên tuyến Quốc lộ 20.

Nhân viên thu nợ của ngân hàng chặn đường, đập vỡ kính để đòi xe thế chấp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhân viên thu hồi nợ của ngân hàng cầm búa thoát hiểm chạy đến đập bể cửa kính, đồng thời yêu cầu ông T xuống xe và đưa chìa khóa xe ô tô.

Uống rượu xong đập vỡ kính xe ôtô thì có phải bồi thường?

Hiếu Anh |

Một số người có thói quen xấu uống rượu quá đà không làm chủ được bản thân như đập vỡ kính xe ôtô của người khác. Theo đó, có ý kiến cho rằng khi đã say rượu không nhận thức được nên không có lỗi, do đó họ sẽ không phải bồi thường.

Hé lộ đơn vị đứng sau The Body Shop Việt Nam

LỤC GIANG |

Thông tin thương hiệu The Body Shop nộp đơn xin phá sản và đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Mỹ và hàng loạt thị trường khác trên thế giới đang gây nhiều chú ý. Tại Việt Nam, công ty chủ quản thương hiệu The Body Shop là Công ty TNHH TBS Việt Nam, được thành lập năm 2009 thuộc sở hữu nước ngoài 100%.

Đề nghị không quy định cao tốc phải có tối thiểu 4 làn trong dự thảo luật

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị không quy định cụ thể đường cao tốc tối thiểu phải là 4 làn đường và phải có làn dừng khẩn cấp trong dự thảo Luật Đường bộ.

Hà Giang rực sắc hoa gạo như thắp lửa bên sông Nho Quế

Ninh Phương |

Tháng 3, Hà Giang được tô điểm bởi sắc đỏ của hoa gạo. Cảnh sắc níu chân bao lữ khách đến miền đá nở hoa mỗi mùa xuân.

Đảm bảo tính định hướng, hấp dẫn trong tác phẩm báo chí

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1, TPHCM) với chủ đề “Báo chí Việt Nam - tiên phong, đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân".

Biệt thự triệu USD Hà Nội bán cắt lỗ cũng không ai dám chốt mua

Thu Giang |

Loạt căn biệt thự có giá hàng triệu USD nằm ở trung tâm TP Hà Nội thời gian qua đang được rao bán cắt lỗ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghe xong cảm thấy choáng váng.

Nam thanh niên chặn xe, đập vỡ kính ôtô của người đi đường

Phan Tuấn |

Công an huyện Đạ Huoai đang làm rõ vụ việc nam thanh niên ở Lâm Đồng chặn đường, đập vỡ kính xe ôtô của một người dân đang di chuyển qua đèo Chuối nằm trên tuyến Quốc lộ 20.

Nhân viên thu nợ của ngân hàng chặn đường, đập vỡ kính để đòi xe thế chấp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhân viên thu hồi nợ của ngân hàng cầm búa thoát hiểm chạy đến đập bể cửa kính, đồng thời yêu cầu ông T xuống xe và đưa chìa khóa xe ô tô.

Uống rượu xong đập vỡ kính xe ôtô thì có phải bồi thường?

Hiếu Anh |

Một số người có thói quen xấu uống rượu quá đà không làm chủ được bản thân như đập vỡ kính xe ôtô của người khác. Theo đó, có ý kiến cho rằng khi đã say rượu không nhận thức được nên không có lỗi, do đó họ sẽ không phải bồi thường.