Công an Đồng Nai triệt phá xăng giả: Bắt 2 thuyền trưởng bỏ trốn

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được 2 thuyền trưởng của 2 tàu vận chuyển bơm hút xăng lậu, xăng giả, trước đó đã chống trả quyết liệt, đâm va vào tàu của lực lượng công an rồi bỏ trốn.

Ngày 5.3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được đối tượng Dương Văn Mẫn (43 tuổi, ngụ Nam Định) - là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Trịnh Xuân Mơ (37 tuổi, ngụ TPHCM) - là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09.

Mẫn và Mơ là hai đối tượng bỏ trốn trong Chuyên án 920G buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu Cầm đầu.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc bắt được thuyền trưởng hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 bỏ trốn là một trong những kết quả quan trọng của công tác đấu tranh chuyên án 920G, nhằm tiếp tục củng cố và điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tàu Nhật Minh 07 và Tàu Nhật Minh 09 có trọng tải 1.500 tấn bị bắt giữ ngày 24.2. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tàu Nhật Minh 07 và Tàu Nhật Minh 09 có trọng tải 1.500 tấn bị bắt giữ ngày 24.2. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tàu Nhật Minh 07 và Tàu Nhật Minh 09 có trọng tải 1.500 tấn bị bắt giữ ngày 24.2. Ảnh: Công an Đồng Nai

Hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09, mỗi tàu có trọng tải 1.500 tấn là 2 tàu được các đối tượng sử dụng vào việc vận chuyển, bơm hút xăng lậu. Đây là hai tàu đã chống trả quyết liệt, đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm 6.2 - khi lực lượng Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM.

Sau khi bỏ chạy, các đối tượng trên hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã tổ chức sơn sửa lại nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 26.2, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09. Qua khám xét hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09, đồng thời khai thác mở rộng đối với 2 thủy thủ tàu Nhật Minh 07 và thợ máy đang trông coi tàu Nhật Minh 09, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 3 bị can về hành vi buôn lậu.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày, các đối tượng trong đường dây này cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8.2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả kém chất lượng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Khởi tố 33 bị can

HÀ ANH CHIẾN |

33 đối tượng trong đường dây xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá - đã bị khởi tố về tội buôn lậu, các hành vi phạm tội khác đang được tiếp tục điều tra.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Bắt "ông trùm" mua bán hoá đơn giả

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đường dây mua bán xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 18.2, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi).

Công an Đồng Nai triệt phá xăng giả: Bắt khẩn cấp 35 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Kết quả giám định các mẫu xăng trong chuyên án 920G đều là giả, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Khởi tố 33 bị can

HÀ ANH CHIẾN |

33 đối tượng trong đường dây xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá - đã bị khởi tố về tội buôn lậu, các hành vi phạm tội khác đang được tiếp tục điều tra.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Bắt "ông trùm" mua bán hoá đơn giả

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đường dây mua bán xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 18.2, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi).

Công an Đồng Nai triệt phá xăng giả: Bắt khẩn cấp 35 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Kết quả giám định các mẫu xăng trong chuyên án 920G đều là giả, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng.