Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Khởi tố 33 bị can

HÀ ANH CHIẾN |

33 đối tượng trong đường dây xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá - đã bị khởi tố về tội buôn lậu, các hành vi phạm tội khác đang được tiếp tục điều tra.

Chiều 19.2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 33 đối tượng. Trong đó, đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TPHCM). Các đối tượng bị khởi tố về các tội buôn lậu theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015. Đối với các hành vi phạm tội khác, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Ngoài ra, hành vi của 2 đối tượng đi theo phụ trên tàu chưa đến mức xử lý hình sự nên được cho về.

Cơ quan công an hỏi cung đối tượng Phan Thanh Hữu. Ảnh: Công an Đồng Nai
Cơ quan công an hỏi cung đối tượng Phan Thanh Hữu. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Lê Thanh Trung. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Lê Thanh Trung. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trước đó, ngày 11.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng – sau khi có kết quả giám định xăng trong chuyên án 920G đều là xăng giả.

Đến ngày 18.2, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ). Trung được xác định là “ông trùm” trong đường dây mua, bán hoá đơn giả trong chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả; đóng vai trò mua bán hóa đơn để tiêu thụ xăng giả. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục tạm giữ hình sự, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng kiểm tra cây xăng liên quan trong chuyên án 920G. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lực lượng chức năng kiểm tra cây xăng liên quan trong chuyên án 920G. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lực lượng chức năng kiểm tra cây xăng liên quan trong chuyên án 920G. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trước đó, đêm 6.2, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TPHCM, bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8.2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả kém chất lượng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Bắt "ông trùm" mua bán hoá đơn giả

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đường dây mua bán xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 18.2, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi).

Công an Đồng Nai triệt phá xăng giả: Bắt khẩn cấp 35 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Kết quả giám định các mẫu xăng trong chuyên án 920G đều là giả, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cung cấp 1 triệu lít xăng giả/ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Theo công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây xăng giả: Bắt "ông trùm" mua bán hoá đơn giả

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đường dây mua bán xăng giả (số lượng 200 triệu lít) trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 18.2, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi).

Công an Đồng Nai triệt phá xăng giả: Bắt khẩn cấp 35 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Kết quả giám định các mẫu xăng trong chuyên án 920G đều là giả, Công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cung cấp 1 triệu lít xăng giả/ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Theo công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.