Công an Đồng Nai triệt phá 15 băng nhóm giang hồ qua hơn 1 tháng cao điểm

HÀ ANH CHIẾN |

Công an Đồng Nai đã triệt phá 15 băng nhóm với 86 đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức qua hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Ngày 3.2, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, qua hơn 1 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá thành công 15 băng nhóm với 86 đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức; phá 88 tụ điểm 513 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc (chiếm 52% cả năm 2019); xóa 18 tụ điểm hoạt động mại dâm; phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm về kinh tế, thu hơn 700 kg pháo các loại…

Một băng nhóm tín dụng đen hoạt động tại phường Tân Phong, TP.Biên Hòa bị tạm giữ_Ảnh: Công an cung cấp
Một băng nhóm tín dụng đen hoạt động tại phường Tân Phong, TP.Biên Hòa bị tạm giữ. Ảnh: CACC

Ngoài ra, lực lượng công an đã tổ chức hơn 3.400 ca với hơn 12 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, qua đó đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm. Lực lượng công an đã kiểm tra hơn 2.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử phạt các cơ sở vi phạm số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đặc biệt, thời gian gần đây, công an một số đơn vị, địa phương đã triển khai các hoạt động phát nước, khăn lạnh, tặng khẩu trang miễn phí cho người dân tham gia giao thông. Qua đó, đã tạo được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an.

Đại tá Vũ Hồng Văn cũng cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an một số địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời bắt, xử lý các đối tượng tội phạm nguy hiểm như vụ đối tượng Lê Quốc Tuấn, gây án bắn chết 4 người tại TP.Hồ Chí Minh và hiện đang bỏ trốn.

Cũng tại buổi lễ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tặng bằng khen cho 12 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Bên cạnh đó, thừa ủy quyền của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho 4 tập thể với tổng số tiền 45 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. 

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an.