Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Tại buổi làm việc với các đồng chí trong Ban Giám đốc, tập thể lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao báo cáo trung tâm của Công an tỉnh, trong đó đã nêu lên những thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để tập trung chấn chỉnh trong thời gian tới. Nổi bật là:

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, trật tự, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và số đối tượng cực đoan, chống đối, Công an tỉnh đã sử dụng linh hoạt các biện pháp, phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa hàng chục đối tượng là thành viên, cơ sở nội địa của tổ chức phản động lưu vong và tham gia các tổ chức, hội nhóm chống đối trong nước; ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ kích động biểu tình, gây rối, kiểm soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Công an tỉnh cũng đã tập trung tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm; các chỉ tiêu về giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và điều tra, xử lý án đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra; đấu tranh triệt phá, làm tan rã hàng chục nhóm với hàng trăm đối tượng liên quan hoạt động “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc, cướp giật, trộm cắp tài sản. Hoạt động quản lý nhà nước tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, sáng kiến, cách làm hay, được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung tổ chức, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của số đối tượng phản động, chống đối, giữ vững thế trận an ninh trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội, làm chuyển biến và thay đổi diện mạo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, để nhân dân các dân tộc trong tỉnh Đồng Nai được sống trong môi trường an ninh, an toàn, cảm nhận sự thanh bình của xã hội.

L.A
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Cả trăm công an Đồng Nai vây bắt "trùm" tín dụng đen cố thủ tại bệnh viện

Anh Chiến - Anh Tú |

Khuya ngày 21.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ đòi nợ xảy ra tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa). Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ ít nhất 3 đối tượng đòi nợ gây xô xát tại Bệnh viện.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. 

Tân Giám đốc Công an Đồng Nai đột kích hàng loạt quán bar bắt ma túy

Anh Tú - Anh Chiến |

Tại Đồng Nai, các quán bar, quán karaoke, đặc biệt là tại TP. Biên Hòa đang là các “tụ điểm” phức tạp về tội phạm ma túy. Các quán bar bị “xử” xong thì đổi tên và tiếp tục hoạt động, coi thường pháp luật, gây tâm lý bất an, bức xúc trong nhân dân trong một thời gian dài. Công an tỉnh Đồng Nai đã mở đợt cao điểm triệt xóa dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Nhận lại hơn 2.000 hiện vật gốm cổ Gò Sành sau gần 13 năm bị tạm giữ

Trung Hiếu |

Chiều 12.1.2024, ông Nguyễn Vĩnh Hảo, chủ nhân Bảo tàng cổ vật gốm cổ Gò Sành (Bình Định) cho biết, ông đã nhận được khoảng 2.000 hiện vật gốm cổ Gò Sành, thuộc sở hữu, sau gần 13 năm bị tạm giữ.

Phó trưởng công an phường ở Huế bị đâm tử vong

QUẢNG AN |

HUẾ - Một phó trưởng công an phường trên địa bàn TP. Huế bị một đối tượng trên địa bàn đâm tử vong.

Tin 20h: Vụ thất thoát hơn 10 tỉ, cán bộ nào của tỉnh Phú Yên bị truy tố?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 12.1.2024: Sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi vào tầm ngắm Thanh tra Chính phủ; Cảnh lạ thường tại chợ thời trang nổi tiếng TPHCM dịp gần Tết; Truy tố nhiều cựu cán bộ cấp cao của tỉnh Phú Yên trong vụ thất thoát hơn 10 tỉ đồng;...

Chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản

Ái Vân |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Cả trăm công an Đồng Nai vây bắt "trùm" tín dụng đen cố thủ tại bệnh viện

Anh Chiến - Anh Tú |

Khuya ngày 21.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ đòi nợ xảy ra tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa). Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ ít nhất 3 đối tượng đòi nợ gây xô xát tại Bệnh viện.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. 

Tân Giám đốc Công an Đồng Nai đột kích hàng loạt quán bar bắt ma túy

Anh Tú - Anh Chiến |

Tại Đồng Nai, các quán bar, quán karaoke, đặc biệt là tại TP. Biên Hòa đang là các “tụ điểm” phức tạp về tội phạm ma túy. Các quán bar bị “xử” xong thì đổi tên và tiếp tục hoạt động, coi thường pháp luật, gây tâm lý bất an, bức xúc trong nhân dân trong một thời gian dài. Công an tỉnh Đồng Nai đã mở đợt cao điểm triệt xóa dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.