Công an Đồng Nai đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.11, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, trọng tâm của đợt cao điểm là tấn công quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí..., triệt phá các tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mại dâm, các đường dây mua bán vận chuyển tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện, các băng, nhóm thanh niên côn đồ càn quấy,…

Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP Biên Hòa. Ảnh: CA ĐN
Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP Biên Hòa. Ảnh: CA ĐN
Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân của Công an TP Biên Hòa. Ảnh: CA ĐN
Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân của Công an TP Biên Hòa. Ảnh: CA ĐN

Chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm…

Tại lễ ra quân Công an TP Biên Hòa, Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng Công an thành phố huy động tối đa lực lượng, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng diễn biến phức tạp dịp cuối năm; triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố.

Tại huyện Long Thành, Đại tá Trần Anh Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đặc biệt chú ý công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ việc việc đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành và các dự án trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn huyện.

Cũng trong ngày 15.11, tại Phòng Cảnh sát giao thông, Đại tá Lê Quang Nhân - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tập trung có phương án phòng ngừa, chống ùn tắc giao thông, nhất là tại các tuyến đường trọng điểm, nơi tổ chức lễ hội, các trung tâm thương mại...

Triển khai hiệu quả các biện pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về quá khổ, quá tải, tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện… Phấn đấu kéo giảm 5% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ra quân:

 
 
 
 
 
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất tổ công tác 161

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 7.11, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã trao khen thưởng đột xuất của UBND tỉnh Đồng Nai cho Tổ công tác 161 về các thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Theo chân Tổ công tác 161 Công an Đồng Nai truy quét tội phạm đường phố

Anh Chiến - Anh Tú |

Đồng Nai - Tổ công tác 161 Công an Đồng Nai vừa được thành lập (ngày 17.10) đến nay đã truy bắt, xử lý nhiều tội phạm đường phố về các hành vi như: buôn bán tàng trữ ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng, cho vay nặng lãi… Phóng viên đã theo chân lực lượng 161 tuần tra địa bàn TP Biên Hoà.

Công an Đồng Nai từng bước xây dựng Tổ công tác 161 thành “quả đấm thép"

HÀ ANH CHIẾN |

Tại buổi lễ ra quân Tổ công tác 161, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị từng bước xây dựng thương hiệu lực lượng 161 thực sự trở thành “quả đấm thép” của Công an tỉnh Đồng Nai, là nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm đường phố.

Dân chơi xe bán tải ngán ngẩm tháo đồ để đi đăng kiểm

Quý An |

Xe bán tải là một trong những loại phương tiện bị ảnh hưởng nhất khi đăng kiểm siết chặt, do trước đó đã được lắp thêm nhiều phụ kiện.

"Bức tường thành" cứu mạng tài xế khi xe vượt đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Liên tục các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo dốc Kon Tum, cơ quan chức năng đã mở thêm đường cứu nạn, lắp hệ thống hộ lan… để hỗ trợ, cảnh báo cánh tài xế khi chẳng may phương tiện gặp sự cố.  

Cấp cứu 115: Những người vận chuyển giữa lằn ranh sinh tử

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Cấp cứu ngoại viện – công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong khi mức lương của các nhân viên y tế chưa thể lo toan trọn vẹn gia đình. Dù vậy các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 cũng như hàng vạn nhân viên y tế trên cả nước, vẫn tự động viên nhau, động viên chính mình để yêu nghề, ở lại với nghề.

Chiêu thông thầu, nâng giá thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh của nữ doanh nhân

Việt Dũng |

Hoàng Thị Thuý Nga sau khi hoạt động ở Quảng Ninh, vạch ra quy trình 93 bước để thông thầu rồi chỉ đạo nhân viên tiêu huỷ chứng cứ, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của Hội nghị là bàn về công tác Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương tới dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất tổ công tác 161

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 7.11, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã trao khen thưởng đột xuất của UBND tỉnh Đồng Nai cho Tổ công tác 161 về các thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Theo chân Tổ công tác 161 Công an Đồng Nai truy quét tội phạm đường phố

Anh Chiến - Anh Tú |

Đồng Nai - Tổ công tác 161 Công an Đồng Nai vừa được thành lập (ngày 17.10) đến nay đã truy bắt, xử lý nhiều tội phạm đường phố về các hành vi như: buôn bán tàng trữ ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng, cho vay nặng lãi… Phóng viên đã theo chân lực lượng 161 tuần tra địa bàn TP Biên Hoà.

Công an Đồng Nai từng bước xây dựng Tổ công tác 161 thành “quả đấm thép"

HÀ ANH CHIẾN |

Tại buổi lễ ra quân Tổ công tác 161, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị từng bước xây dựng thương hiệu lực lượng 161 thực sự trở thành “quả đấm thép” của Công an tỉnh Đồng Nai, là nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm đường phố.