Có thể khởi tố vụ án để điều tra nghi can đánh bé chạy theo đàn gà

Huân Cao |

Vụ việc bé trai (7 tuổi, ở TP HCM) đuổi theo đàn gà chơi, bị chủ đàn gà đánh bầm dập nhiều thương tích gây phẫn nộ dư luận trong mấy ngày qua. Theo nhiều chuyên gia luật, cần phải khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, bé trai T.M.C (7 tuổi) ngụ chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7, trong lúc đạp xe chơi khuôn viên chung cư, thấy đàn gà dễ thương nên chạy theo vui đùa với đàn gà.

Cùng lúc này, ông N.V.T (43 tuổi) là chủ đàn gà xuất hiện, bắt giữ cháu C vì cho rằng việc bé đuổi theo đàn gà là để ăn trộm gà. Sau đó, ông T đã đánh cháu C dẫn đến nhiều thương tích tại nhiều vùng mặt, vùng đầu, gây phẫn nộ dư luận trong mấy ngày qua.

Chiều 19.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Lê Trung Phát - Đoàn Luật sư TP HCM phân tích, căn cứ vào chứng cứ thì khó xác định, ông T có hành vi vu khống bé T tội ăn cắp hoặc hành vi làm nhục bé T.

"Mục đích đánh vì nghĩ ăn trộm, nhưng thực tế cho thấy 2 cháu không có ăn trộm. Vì vậy, hành vi đánh bé C của ông T là sai. Có thể loại trừ hai tội là vu khống và làm nhục. Phải xem xét giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể, nếu đủ cơ sở thì khởi tố tội cố ý gây thương tích. Lúc đó ông T có thể bị tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điều 52 - Bộ Luật hình sự vì phạm tội đối với trẻ em." - luật sư Phát nói.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM khẳng định, hành vi của ông T đã đủ cơ sở để khởi tố để điều tra về tội cố ý gây thương tích, cho dù tỉ lệ thương tật của bé C không đủ 11% theo quy định.

Theo luật sư Hậu, xét theo điều 134, Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017, thì trường hợp này có thể khởi tố về tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác".

“Điều 134, Luật Hình sự quy định người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% đối với người dưới 16 tuổi, người không có khả năng tự vệ, thì phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm." - luật sư Hậu nói.

Luật sư Hậu cung cấp thêm thông tin, trường hợp bé T.M.C mới 7 tuổi là trẻ em. Do vậy, giả sử giám định thương tích không đạt 11%, thì vẫn có đủ cơ sở để khởi tố ông T về tội cố ý gây thương tích.

 
Chỉ vì đuổi theo đàn gà chơi mà bé trai 7 tuổi bị đánh bầm tím vùng đầu, vùng mặt. Ảnh NVCC

Chiều 19.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Ngọc Nữ - Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM cho biết, sáng nay Chi hội đã tiếp bố mẹ bé T.M.C để thảo luận về việc bé bị hành hung.

Theo bà Nữ, sau buổi tiếp xúc này, Chi hội sẽ củng cố hồ sơ pháp lý và làm đơn gửi đến Công an, Viện kiểm sát quận 7 để đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ. Quan điểm của Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM là cần khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với ông T.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vụ bé trai chạy theo đàn gà thì bị đánh: Phân công Kiểm sát viên theo dõi vụ việc

Huân Cao |

Vụ bé trai 7 tuổi chạy theo đàn gà chơi, bị chủ đàn gà đánh dã man vì nghi bé ăn trộm gà đã được Viện KSND quận 7 (TPHCM) phân công Kiểm sát viên thực hiện việc kiểm sát vụ việc; đồng thời, VKS đã phối hợp với Công an quận 7 để điều tra làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.

Bé trai 7 tuổi đuổi gà bị hành hung "ôm mặt khóc cả lúc ngủ"

Huân Cao |

Dù đã được xuất viện về nhà, nhưng bé trai 7 tuổi ở TP HCM bị hành hung dã man vì đuổi theo đàn gà chơi, vẫn sợ hãi và hay ôm mặt khóc thét ngay cả khi đang ngủ.

Đuổi theo đàn gà, bé trai 7 tuổi bị đánh bầm mặt vì nghi ăn trộm

Huân Cao |

Một bé trai 7 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM chạy theo một đàn gà. Bất ngờ người chủ đàn gà cho rằng bé có ý định ăn trộm gà nên liền bắt giữ lại rồi hành hung bé dẫn đến thương tích.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ bé trai chạy theo đàn gà thì bị đánh: Phân công Kiểm sát viên theo dõi vụ việc

Huân Cao |

Vụ bé trai 7 tuổi chạy theo đàn gà chơi, bị chủ đàn gà đánh dã man vì nghi bé ăn trộm gà đã được Viện KSND quận 7 (TPHCM) phân công Kiểm sát viên thực hiện việc kiểm sát vụ việc; đồng thời, VKS đã phối hợp với Công an quận 7 để điều tra làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.

Bé trai 7 tuổi đuổi gà bị hành hung "ôm mặt khóc cả lúc ngủ"

Huân Cao |

Dù đã được xuất viện về nhà, nhưng bé trai 7 tuổi ở TP HCM bị hành hung dã man vì đuổi theo đàn gà chơi, vẫn sợ hãi và hay ôm mặt khóc thét ngay cả khi đang ngủ.

Đuổi theo đàn gà, bé trai 7 tuổi bị đánh bầm mặt vì nghi ăn trộm

Huân Cao |

Một bé trai 7 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM chạy theo một đàn gà. Bất ngờ người chủ đàn gà cho rằng bé có ý định ăn trộm gà nên liền bắt giữ lại rồi hành hung bé dẫn đến thương tích.