Cơ sở bán bánh mì khiến 26 người bị ngộ độc ở Quảng Ngãi bị phạt 90 triệu

Thanh Chung |

Sau khi ăn bánh mì của cơ sở Thành Phát (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), 26 người bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Chủ cơ sở bánh mì này vừa bị lực lượng chức năng xử phạt 90 triệu đồng.

Ngày 15.6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Cao Giáp - chủ cơ sở bánh mì Thành Phát (282 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn).

Theo đó, ông Giáp bị phạt 90 triệu đồng vì hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm không đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, ngày 17.5, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn tiếp nhận 26 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì kèm theo các nguyên liệu chả bò, chả giò, chả lụa, thịt heo quay, rau, dưa leo, dưa chua, bơ, nước mắm, nước xíu của cơ sở bánh mì Thành Phát.

Phần lớn các bệnh nhân khi đến bệnh viện đều có triệu chứng: Đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, quặn bụng, khó thở, sốt, đi cầu phân dính máu.

Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và phát hiện chủ cơ sở bánh mì Thành Phát là ông Huỳnh Cao Giáp không có giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, hợp đồng cung cấp thực phẩm để chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu sử dụng sản xuất bánh mì được mua ở nhiều nơi nhưng không có nhãn mác.

Ngành Y tế huyện Bình Sơn yêu cầu cơ sở bánh mì Thành Phát tạm dừng hoạt động và đề nghị UBND thị trấn Châu Ổ niêm phong các thực phẩm, sản phẩm còn lại tại cơ sở này.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

26 người ở Quảng Ngãi nhập cấp cứu vì ăn bánh mì

Thanh Chung |

Sau khi ăn bánh mì, 26 người dân ở Quảng Ngãi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, quặn bụng, khó thở.

"Khu cách ly mà để xảy ra ngộ độc thực phẩm thì coi như hệ thống y tế sập"

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia Bộ Y tế, đối với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bắc Giang phải lên phương án chi tiết cho khu cách ly tập trung để không lúng túng, tránh lây nhiễm trong khu cách ly.

Ăn cháo gà để qua đêm trong tủ lạnh, hai cháu bé ngộ độc tử vong

NHẬT HỒ |

Hai chị em ăn cháo gà để cách đêm trong tủ lạnh. Quá trình ăn có uống loại nước ngọt có ga, sau đó cả hai cùng ngộ độc dẫn đến tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

26 người ở Quảng Ngãi nhập cấp cứu vì ăn bánh mì

Thanh Chung |

Sau khi ăn bánh mì, 26 người dân ở Quảng Ngãi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, quặn bụng, khó thở.

"Khu cách ly mà để xảy ra ngộ độc thực phẩm thì coi như hệ thống y tế sập"

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia Bộ Y tế, đối với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bắc Giang phải lên phương án chi tiết cho khu cách ly tập trung để không lúng túng, tránh lây nhiễm trong khu cách ly.

Ăn cháo gà để qua đêm trong tủ lạnh, hai cháu bé ngộ độc tử vong

NHẬT HỒ |

Hai chị em ăn cháo gà để cách đêm trong tủ lạnh. Quá trình ăn có uống loại nước ngọt có ga, sau đó cả hai cùng ngộ độc dẫn đến tử vong.