Ngày 21.8, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm việc với các nhân chứng liên quan để làm rõ nghi án bé gái bị bắt cóc vào đêm 19.8.
“Đến thời điểm này, chưa đủ cơ sở chứng minh đối tượng có hành vi bắt cóc bé gái” - lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong, nói.
Sau khi làm việc với nghi phạm là ông B.C (63 tuổi, trú tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong), Công an huyện Triệu Phong đã để người đàn ông về nhà trong ngày 20.8.
Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã nhận được báo cáo ban đầu của Công an huyện Triệu Phong, trong đó khẳng định chưa có dấu hiệu ông B.C vụ lợi và dâm ô.
Kết quả xác minh ban đầu của Công an huyện Triệu Phong cho thấy, vào tối 19.8, trước khi xảy ra vụ việc, ông B.C đến quán ăn ở thôn Hà Xá (xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) ăn tối và có uống bia.
Tại đây, có 2 cháu nhỏ đến chơi nên ông B.C rủ đi cùng sẽ mua kẹo cho. Sau đó, bé T.T.A (7 tuổi, trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) lên xe môtô của ông B.C ngồi.
Ông B.C chở bé gái đến quán cháo bột Diên Sanh (ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), tại đây người đàn ông hỏi đường về thành phố Đông Hà và được chỉ đường. Khi ông B.C quay xe về hướng thành phố Đông Hà thì bị người nhà cùng lực lượng chức năng giữ lại.
Trước đó, như đã thông tin, vào tối 19.8, cháu T.T.A đang chơi trước hàng quán của gia đình ở thôn Hà Xá (xã Triệu Ái) thì bất ngờ biến mất. Gia đình nghi cháu bị bắt cóc, nên đã báo với cơ quan chức năng và chạy đi tìm. Người cậu của T.T.A chạy theo hướng Quốc lộ 9 đến địa bàn huyện Cam Lộ thì phát hiện cháu gái và đã ép xe, cứu cháu gái rồi báo với cơ quan chức năng.
Thời điểm bị cơ quan công an tạm giữ để làm rõ nghi án bắt cóc cháu T.T.A, ông B.C có nồng độ cồn.