Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo, ngăn chặn “tín dụng đen”

AN LONG |

Ngày 5.12, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út có văn bản số 12134/UBND chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường các giải pháp ngăn chặn xử lý tệ nạn “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Trong đó, đặc biệt cảnh báo về việc giao dịch cho vay bằng “hợp đồng giả cách”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, sinh động, đa dạng, dễ tiếp cận đến người dân.

Nội dung tuyên truyền phải đi trước một bước, dự báo tình hình, cảnh báo sớm về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” xảy ra trên địa bàn. Đẩy mạnh truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động gắn với các vụ án, vụ việc cụ thể.

Các cơ quan liên quan rà soát các bất cập, vướng mắc khi áp dụng pháp luật để xử lý hành vi cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho vay; mở rộng mạng lưới các tổ chức tín dụng ở địa bàn khu, cụm công nghiệp, khu đông dân cư, vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo công an tỉnh tăng cường rà soát, lập danh sách, lập hồ sơ, quản lý các băng nhóm tội phạm, các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư, côn đồ... liên quan đến các hoạt động “tín dụng đen” để có biện pháp hạn chế các điều kiện, nguyên nhân, phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật từ “tín dụng đen”. Đồng thời mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp, triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; các loại tội phạm có mối quan hệ với tín dụng đen (cờ bạc, ma túy); phối hợp các cơ quan tư pháp trong công tác phát hiện, đấu tranh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”...

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng cảnh báo về hình thức hợp đồng “giả cách”. Theo đó, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt, tăng cường kiểm tra, yêu cầu tổ chức công chứng và công chứng viên thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, phát hiện những biểu hiện bất thường để tư vấn, giải thích, thông tin đầy đủ cho người dân hiểu rõ bản chất, hậu quả của hợp đồng “giả cách”, ủy quyền; kiên quyết từ chối dịch vụ công chứng các hợp đồng có dấu hiệu “giả cách”; không tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng thủ tục công chứng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đất đai của người vay.

Trước đó, Báo Lao Động số 278 ngày 29.11.2021 có thông tin trong bài viết “Tín dụng đen” lợi dụng COVID-19 rủ rê, lôi kéo người dân, trong tháng 11, HĐND tỉnh Long An đã tiến hành phiên đối thoại trực tiếp về thực trạng và giải pháp phòng, chống “tín dụng đen”. Trên địa bàn tỉnh, những năm qua cũng xảy ra nhiều trường hợp vay của tín dụng đen rồi phải trả lãi “cắt cổ”, có những trường hợp chậm trả bị hăm dọa, tạt chất bẩn vào nhà, hành hung, khủng bố tinh thần bằng nhắn tin, gọi điện, gây áp lực ở nơi người vay làm việc...

Theo đánh giá của ngành chức năng, hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh hiện tại không còn phức tạp như 2, 3 năm trước, bởi thời gian qua lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm.

Đặc biệt, theo khuyến cáo, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 xảy ra phức tạp, kéo dài như thời gian qua làm nhiều người thêm khó khăn nên rất dễ bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng để rủ rê, lôi kéo. Qua đó, khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh mắc bẫy “tín dụng đen” dẫn đến nhiều hệ lụy khác.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 43.000 học sinh THPT ở Long An chính thức trở lại trường học trực tiếp

An Long |

LONG AN - Ngày 6.12, học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh Long An trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Long An: Công an đang điều tra vụ ném đá, dùng xẻng đánh toác đầu hàng xóm

An Long |

LONG AN - Công an huyện Đức Hòa tiếp nhận đơn tố cáo và đang tiến hành điều tra, xác minh vụ ném đá, dùng xẻng đánh nhiều hàng xóm bị thương tích nặng.

Bắt nhóm cướp chuyên chặn đường đánh người sau 1 tháng lẩn trốn ở Long An

An Long |

LONG AN - 7 thanh niên chặn đường cướp xe môtô của người phụ nữ 62 tuổi đã bị bắt sau hơn 1 tháng lẩn trốn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hơn 43.000 học sinh THPT ở Long An chính thức trở lại trường học trực tiếp

An Long |

LONG AN - Ngày 6.12, học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh Long An trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Long An: Công an đang điều tra vụ ném đá, dùng xẻng đánh toác đầu hàng xóm

An Long |

LONG AN - Công an huyện Đức Hòa tiếp nhận đơn tố cáo và đang tiến hành điều tra, xác minh vụ ném đá, dùng xẻng đánh nhiều hàng xóm bị thương tích nặng.

Bắt nhóm cướp chuyên chặn đường đánh người sau 1 tháng lẩn trốn ở Long An

An Long |

LONG AN - 7 thanh niên chặn đường cướp xe môtô của người phụ nữ 62 tuổi đã bị bắt sau hơn 1 tháng lẩn trốn.