Chủ chứa thay nhau hiếp dâm bé gái hơn 14 tuổi

Trần Tuấn |

TAND tỉnh Hà Tĩnh trong ngày 7- 8.12 đã xét xử sơ thẩm các bị cáo về tội hiếp dâm và mua bán trẻ em.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thành Trinh (SN 1960), Lê Xuân Kỳ (SN 1970) cùng trú tại xóm 4, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, và Lô Thị Xuân Lý (SN 1986, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, Trinh và Kỳ mở quán cơm trá hình tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh để tổ chức hoạt động mại dâm. Ngày 23.6.2016, để tìm thêm “nhân viên” phục vụ cho quán của mình, Trinh và Kỳ đã bàn bạc với nhau và gọi điện cho Lô Thị Xuân Lý tìm giúp người ở Nghệ An.

Nhận lời, Lý đã đi tìm người với giới thiệu là vào làm thuê rửa chén bát cho nhà hàng ăn ở Kỳ Anh với mức lương 3 - 4 triệu đồng/tháng. Ngày 26.6.2016, Trinh và Kỳ đã ra TP. Vinh (Nghệ An) để tiếp nhận cháu N rồi trả cho Lý 5 triệu đồng tiền công.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi đưa được cháu N về đến nhà, Trinh và Kỳ ngồi nhậu. Sau khi có men rượu, Trinh nói với Kỳ “Có hàng mới, vô ta làm tí” và được Kỳ đồng ý. Sau đó, Trinh và Kỳ kéo cháu N vào phòng kín (nơi dành cho gái bán dâm) hiếp dâm cháu bé mặc cho nạn nhân chống cự, khóc lóc van xin. (Thời điểm cháu N bị xâm hại được cơ quan chức năng xác định cháu mới 14 tuổi, 7 tháng).

Cháu N sau đó đã tìm cách liên lạc được về với gia đình và nhờ giúp đỡ. Trinh, Kỳ và Lý đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thành Trinh 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 4 năm tù về tội mua bán trẻ em, tổng hình phạt chung 24 năm tù giam; tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Kỳ 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 3 năm tù về tội mua bán trẻ em, tổng hình phạt chung 18 năm tù giam; bị cáo Lô Thị Xuân Lý 3 năm tù giam về tội mua bán trẻ em.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giả danh công an, đưa bé gái ra nghĩa địa hiếp dâm

H.L |

Giả danh công an, Long khống chế cháu gái rồi đưa ra nghĩa trang thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nhóm "đại gia dỏm" chuyên gây mê cướp tài sản, cưỡng bức phụ nữ sa lưới

Theo VnExpress |

Băng cướp ở miền Tây đóng vai đại gia làm quen các cô gái đeo nhiều nữ trang, mời đi ăn uống rồi đưa vào khách sạn hãm hại.

Xâm hại trẻ em sẽ bị xử lý thế nào theo luật mới?

Ngô Phong |

Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 đã tăng thêm một tội mới, sửa đổi tên gọi các tội cũ và cụ thể hóa các hành vi. Dưới đây là năm tội sắp áp dụng theo luật mới. Theo đó, Không chỉ hiếp dâm, dâm ô mà mọi hành vi "xâm hại tình dục khác" với người dưới 16 tuổi sẽ cấu thành tội phạm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giả danh công an, đưa bé gái ra nghĩa địa hiếp dâm

H.L |

Giả danh công an, Long khống chế cháu gái rồi đưa ra nghĩa trang thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nhóm "đại gia dỏm" chuyên gây mê cướp tài sản, cưỡng bức phụ nữ sa lưới

Theo VnExpress |

Băng cướp ở miền Tây đóng vai đại gia làm quen các cô gái đeo nhiều nữ trang, mời đi ăn uống rồi đưa vào khách sạn hãm hại.

Xâm hại trẻ em sẽ bị xử lý thế nào theo luật mới?

Ngô Phong |

Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 đã tăng thêm một tội mới, sửa đổi tên gọi các tội cũ và cụ thể hóa các hành vi. Dưới đây là năm tội sắp áp dụng theo luật mới. Theo đó, Không chỉ hiếp dâm, dâm ô mà mọi hành vi "xâm hại tình dục khác" với người dưới 16 tuổi sẽ cấu thành tội phạm.