Giả danh công an, đưa bé gái ra nghĩa địa hiếp dâm

H.L |

Giả danh công an, Long khống chế cháu gái rồi đưa ra nghĩa trang thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trên đường rời hiện trường, cháu gái hô hoán người dân tóm gọn đối tượng...

Chiều 5.12, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Trương Tiểu Long (SN 1988, trú phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột)  điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thông tin ban đầu, khuya 3.12, Long cùng nhóm bạn nhậu tại một quán vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong, TP. Buôn Ma Thuột thì thấy một cháu gái (13 tuổi) bán đậu phụng.

Long nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu. Khoảng 23h cùng ngày, Long điều khiển xe máy đi tìm bé gái.

Đến ngã tư Trường Chinh – Trần Hưng Đạo, Long phát hiện bé gái đi bộ cùng bạn thì giả danh là công an bắt bé gái vì tội trộm cắp.

Long lấy còng số 8 còng tay cháu gái và bắt ép cháu lên xe chở đến nghĩa trang ở tổ dân phố 7, phường Tân Lập thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khoảng 2h sáng 4.12, Long chở cháu gái về lại nhà của cháu ở phường Thành Công thì cháu gái hô hoán. Người dân địa phương sau đó vây bắt và giao đối tượng cho công an.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Mất cảnh giác, nhiều người vẫn bị lừa tiền tỉ qua điện thoại

Trường Sơn |

Bằng thủ đoạn giả lập số điện thoại của các cơ quan công quyền, bọn tội phạm công nghệ cao đã mạo danh các cơ quan nhà nước gọi điện đe dọa, lừa đảo hàng tỉ đồng từ những người dân mất cảnh giác dù trước đó công an đã liên tục cảnh báo tình trạng này.

Cụ ông 75 tuổi "suýt" bị kẻ giả danh công an lừa đảo

T.N.D |

Lại thêm một vụ các đối tượng mạo dạnh công an lừa đảo người dân vừa bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời ở TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh). Nạn nhân là ông Trần Văn Việt (sinh năm 1942, trú tại tổ 95 khu 9B phường Cửa Ông, Cẩm Phả).

Giả danh công an chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

Trần Hóa |

Ngày 30.9, tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn huyện Đức Phổ liên tiếp xảy ra hai vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh cán bộ công an gọi điện thoại đến cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Mất cảnh giác, nhiều người vẫn bị lừa tiền tỉ qua điện thoại

Trường Sơn |

Bằng thủ đoạn giả lập số điện thoại của các cơ quan công quyền, bọn tội phạm công nghệ cao đã mạo danh các cơ quan nhà nước gọi điện đe dọa, lừa đảo hàng tỉ đồng từ những người dân mất cảnh giác dù trước đó công an đã liên tục cảnh báo tình trạng này.

Cụ ông 75 tuổi "suýt" bị kẻ giả danh công an lừa đảo

T.N.D |

Lại thêm một vụ các đối tượng mạo dạnh công an lừa đảo người dân vừa bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời ở TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh). Nạn nhân là ông Trần Văn Việt (sinh năm 1942, trú tại tổ 95 khu 9B phường Cửa Ông, Cẩm Phả).

Giả danh công an chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

Trần Hóa |

Ngày 30.9, tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn huyện Đức Phổ liên tiếp xảy ra hai vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh cán bộ công an gọi điện thoại đến cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.