Ngày 31.5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử Hồ Thị Lan (SN 1979) và Hồ Thị Nan (SN 1995), cùng trú thôn A Mo Rơ, xã A Xing, Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, Hồ Thị Lan có ý định trả thù chồng là Hồ Văn Hơn (SN 1978, quê ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vì thường xuyên bị chồng đánh đập. Khi Lan tâm sự với Hồ Thị Nan (em gái) ý định này, thì được em khuyên nhủ là không nên làm điều vi phạm pháp luật.
Đến ngày 6.8.2016, khi ông Hơn uống rượu say rồi trở về nhà, Lan đã liên lạc với em gái và được cô này đồng ý hỗ trợ giết ông Hơn. Tiếp đó, Lan và Nan đã dùng búa, cây gỗ đánh vào đầu của ông Hơn. Thấy ông Hơn chưa chết, 2 chị em lấy chăn gối bịt miệng, mũi. Để che giấu hành vi giết người, Lan và Nan đã dựng hiện trường ông Hơn tự ngã rồi thiệt mạng.
Đứng trước vành móng ngựa, Lan và Nan thừa nhận hành vi của mình. Lan cho rằng ông Hơn ngoại tình và hay rượu chè, mỗi lần về nhà đánh đập mình nên mới nảy sinh ý định trả thù và đã rủ em gái cùng thực hiện. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Thị Lan 9 năm tù giam và Hồ Thị Nan 8 năm tù giam cùng về tội “Giết người”.