Chờ thi án tội dâm ô, gã trai "ngựa quen đường cũ" ra tay với HS lớp 5

THIÊN MINH (T/H) |

Dù đang trong thời gian tại ngoại, chờ thi hành án về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng Lê Chính Trực (Khánh Hòa) đã tiếp tục lẻn vào trường tiểu học dâm ô một nữ sinh lớp 5 đến 2 lần.

Ngày 15.4, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chính Trực (32 tuổi, trú đường Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, nhận tin báo về một người đàn ông lạ mặt lẻn vào Trường Tiểu học Vĩnh Trường (phường Vĩnh Trường) có hành vi kéo một nữ sinh vào khu vực nhà vệ sinh rồi dâm ô. Khi bị phát hiện, tên này buông nạn nhân và bỏ chạy.

Đến ngày 11.4, bảo vệ nhà trường phát hiện Trực nên bắt giữ, bàn giao công an. Tại cơ quan công an, Lê Chính Trực thừa nhận mình là người vào Trường Tiểu học Vĩnh Trường dâm ô nữ sinh tên Huyền (SN 2007, đã đổi tên), học sinh lớp 5. Tên Trực còn khai nhận, từ đầu tháng 4, đã 2 lần dâm ô nữ sinh Huyền ở khu vực nhà vệ sinh.

Theo lãnh đạo Công an TP. Nha Trang, lật lại hồ sơ phát hiện cuối năm 2018, nghi can Lê Chính Trực bị TAND TP. Nha Trang tuyên phạt 2 năm tù giam về tội danh dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

“Trong thời gian tại ngoại, chờ thụ án Trực tiếp tục phạm tội”, vị lãnh đạo này nói.

Liên quan tới vụ việc, ông Trần Nguyên Lập - Trưởng Phòng GDĐT TP. Nha Trang - cho biết đã nhận được báo cáo của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Vĩnh Trường về việc. Theo ông Lập, đây là điểm phụ của Trường Tiểu học Vĩnh Trường, không có gắn camera. 

Theo lời kể của học sinh, người kéo em vào nhà vệ sinh là bạn của bố em. Người này cũng đã nhiều lần vào nhà, vào trường chơi và cho em học sinh này kẹo, bánh.

Ngày 3.4, trước khi giở trò, người này vào gặp em học sinh, cho kẹo và kéo vào nhà vệ sinh, bị bảo vệ phát hiện nên đã lẻn đi.

"Ngay sau khi nhận trình báo, phòng đã có đề nghị Công an TP. Nha Trang điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời đưa em học sinh lớp 5 đến bệnh viện để kiểm tra", ông Lập cho biết.

THIÊN MINH (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới vụ thầy giáo bị tố dâm ô nam sinh ở Hà Nội

Đặng Chung |

Phòng GDĐT quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho rằng, vụ việc thầy giáo Trường THCS Trần Phú bị phản ánh có hành vi dâm ô với 7 nam sinh thực tế chỉ là trêu đùa quá mức.

Vụ thầy giáo dâm ô 7 học sinh: Sở GDĐT Hà Nội báo cáo chính thức

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 12.4, Sở GDĐT Hà Nội đã có báo cáo chính thức về vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô 7 học sinh xảy ra tại Trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Trẻ bị dâm ô: Dạy trẻ ngay những vùng nhạy cảm không ai được xâm phạm

NH (Theo Abc.net.au) |

Sau nhiều vụ việc trẻ em bị xâm hại, dâm ô trong thời gian vừa qua, bố mẹ nên dạy con những kỹ năng cần thiết để nhận biết những vùng riêng tư trên cơ thể mà không ai có quyền xâm phạm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thông tin mới vụ thầy giáo bị tố dâm ô nam sinh ở Hà Nội

Đặng Chung |

Phòng GDĐT quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho rằng, vụ việc thầy giáo Trường THCS Trần Phú bị phản ánh có hành vi dâm ô với 7 nam sinh thực tế chỉ là trêu đùa quá mức.

Vụ thầy giáo dâm ô 7 học sinh: Sở GDĐT Hà Nội báo cáo chính thức

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 12.4, Sở GDĐT Hà Nội đã có báo cáo chính thức về vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô 7 học sinh xảy ra tại Trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Trẻ bị dâm ô: Dạy trẻ ngay những vùng nhạy cảm không ai được xâm phạm

NH (Theo Abc.net.au) |

Sau nhiều vụ việc trẻ em bị xâm hại, dâm ô trong thời gian vừa qua, bố mẹ nên dạy con những kỹ năng cần thiết để nhận biết những vùng riêng tư trên cơ thể mà không ai có quyền xâm phạm.