Ngày 15.3.2023, Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm xem xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tăng hình phạt cho bị cáo Lê Lưu Tấn Min (20 tuổi), Trần Văn Hoàng (22 tuổi) và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Huỳnh Văn Triều (21 tuổi), cùng trú phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 12.12.2020, do tưởng nhầm anh Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi) là người có mâu thuẫn với mình, Min đã rủ thêm 8 thanh niên khác mang theo dao tự chế, kiếm ống và vỏ chai thủy tinh xông vào nhà anh Sơn đuổi đánh, chém anh Sơn liên tiếp, gây 20 vết thương với tỉ lệ thương tích 45%.
Trước đó, nhóm của Min đánh nhau với nhóm thanh niên khác vì có mâu thuẫn phát sinh từ tiếng nẹt pô xe.
Sau khi hoàn tất hồ sơ, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt 9 bị cáo gồm: Min, Hoàng, Triều, Vũ, Quang, Tấn, Hải, Tài và Huy tội “Giết người”, trong đó bị cáo Min 6 năm tù, Hoàng 4 năm tù và Triều 8 năm tù.
Tại phiên tòa phúc thẩm, qua xem xét hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tăng hình phạt cho bị cáo Min lên 7 năm tù, bị cáo Hoàng lên 5 năm tù; đồng thời chấp nhận kháng cáo của bị cáo Triều giảm án còn 7 năm tù.