Chế tài nào cho việc nhập cảnh trái phép mang theo COVID-19 của 2 cô gái?

Việt Dũng |

Liên quan đến việc 2 cô gái nhập cảnh trái phép mắc COVID-19, luật sư Đặng Văn Cường cho hay, nếu họ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì có thể xử lý hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay, việc 2 cô gái nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 vừa qua đã gây ra lo lắng cho cả cộng đồng.

Bởi vậy, theo luật sư, việc đầu tiên là cần phải làm rõ lịch trình di chuyển, khoanh vùng, truy vết, xử lý tế và tiến hành các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Đồng thời xem xét đến trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu thì hai người phụ nữ này nhập cảnh trái phép qua tàu cá vào Phú Quốc rồi về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đã vào đất liền thì họ tỏa đi nhiều nơi khác, hành trình phức tạp, tiếp xúc với nhiều người.

Hai người này có một chuỗi hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nhiều quy định của pháp luật có liên quan đến phòng chống dịch bệnh, xuất nhập cảnh.

Hành vi của hai người này là nhập cảnh trái phép, không thực hiện quy định về cách ly y tế, khai báo y tế theo quy định pháp luật. Bởi vậy chế tài đối với hai người phụ nữ này sẽ là chế tài hành chính và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước tiên cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép, tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép để xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với người tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 348 Bộ luật hình sự.

Với người nhập cảnh trái phép mà chưa bị xử phạt hành chính thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, luật sư Cường cho hay, những người nhập cảnh trái phép này vi phạm quy định về khai báo y tế, cách ly y tế đều sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống dịch bệnh theo Nghị định 117/2020/NĐ -CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Riêng đối với hành vi "Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu" bị phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Trong trường hợp, hai cô gái này nếu làm lây lan dịch bệnh cho người khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người theo Điều 240 Bộ luật hình sự hoặc tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bởi vậy trong vụ việc này nếu ngoài 2 người người nhập cảnh trái phép bị nhiễm COVID-19 thì nếu có thêm trường hợp người thứ ba nhiễm từ hai người này thì người nào làm lây nhiễm bệnh dịch truyền nhiễm lây cho người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 nêu trên.

Theo luật sư Cường, nếu không xử lý nghiêm minh và quản lý tốt hoạt động xuất nhập cảnh trái phép thì rất có thể Việt Nam sẽ phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư trong cộng đồng.

Bởi vậy lực lượng chức năng cần siết chặt công tác quản lý về xuất nhập cảnh, không chỉ ở đường mòn, lối mở, khu vực biên giới mà còn cả đối với những khu vực đường thủy, cảng biển, hàng không, những nơi có nguy cơ xảy ra các hành vi gian dối, lén lút để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trốn tránh khai báo y tế và có thể làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Luật sư nhấn mạnh: Đối với các trường hợp vi phạm đến mức xử lý hình sự thì cần phải xử lý ngay, sớm, kịp thời, thậm chí có thể xét xử lưu động để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và tuyên truyền để người dân biết, tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn cho cộng đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm 2 ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm 2 ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép.

Cà Mau: Ra văn bản khẩn sau các trường hợp nhập cảnh trái phép tại Phú Quốc

NHẬT HỒ |

Trước tình hình người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, chiều 27.3, UBND tỉnh Cà Mau ra văn bản “khẩn” siết chặt kiểm soát biên giới.

Phú Quốc: Kết quả xét nghiệm 53 người tiếp xúc các ca nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Theo thông tin mới nhất sáng nay 27.3, từ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, 33 trường hợp F1 và 20 trường hợp F2 liên quan đến nhóm người nhập cảnh trái phép đã được lấy mẫu làm xét nghiệm; kết quả ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm 2 ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm 2 ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép.

Cà Mau: Ra văn bản khẩn sau các trường hợp nhập cảnh trái phép tại Phú Quốc

NHẬT HỒ |

Trước tình hình người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, chiều 27.3, UBND tỉnh Cà Mau ra văn bản “khẩn” siết chặt kiểm soát biên giới.

Phú Quốc: Kết quả xét nghiệm 53 người tiếp xúc các ca nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Theo thông tin mới nhất sáng nay 27.3, từ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, 33 trường hợp F1 và 20 trường hợp F2 liên quan đến nhóm người nhập cảnh trái phép đã được lấy mẫu làm xét nghiệm; kết quả ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2.