Cà Mau: Ra văn bản khẩn sau các trường hợp nhập cảnh trái phép tại Phú Quốc

NHẬT HỒ |

Trước tình hình người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, chiều 27.3, UBND tỉnh Cà Mau ra văn bản “khẩn” siết chặt kiểm soát biên giới.

Văn bản “khẩn” của UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh ở Campuchia giáp với biên giới của Việt Nam và tình trạng người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vẫn còn xảy ra do đó có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh”.

Để phòng, chống kịp thời dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan: Công an, Y tế, UBND các huyện, thành phố, thường xuyên rà soát, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, người dân trong tỉnh không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác. UBND tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời thông tin, khai báo với chính quyền địa phương, hoặc cơ quan y tế những trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương (nếu phát hiện) để xử lý theo quy định…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Có ca COVID-19 nhập cảnh trái phép: Cửa khẩu Mộc Bài kiểm soát dịch ra sao?

Chân Phúc - Thanh Chân |

Hiện mỗi ngày, cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) có khoảng 100-200 lượt xe ra, vào. 100% người nhập cảnh đều được đưa đi cách ly.

Phú Quốc: Kết quả xét nghiệm 53 người tiếp xúc các ca nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Theo thông tin mới nhất sáng nay 27.3, từ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, 33 trường hợp F1 và 20 trường hợp F2 liên quan đến nhóm người nhập cảnh trái phép đã được lấy mẫu làm xét nghiệm; kết quả ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Dương: Phát hiện đối tượng đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Mai Dung |

Lực lượng công an tỉnh Hải Dương vừa kiểm tra, phát hiện đối tượng có hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

BN 2580: Nhập cảnh trái phép, đi xét nghiệm nói dối chuẩn bị xuất cảnh

Phương Anh |

Ca nhiễm COVID-19 thứ 2580 là thợ trang điểm, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vượt biên trái phép đến Campuchia. Sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam cùng 9 người khác trên tàu cá.

Hai cô gái mang COVID-19 nhập cảnh trái phép: Phải khởi tố ngay!

Anh Đào |

Hải Dương vừa đau xót tính ra cứ mỗi ngày chậm kiểm soát dịch COVID-19 là tỉnh mất đứt 1.000 tỉ đồng. Con số rất lớn, rất đau xót. Ấy thế mà vẫn có những “cô gái” nhập cảnh bất hợp pháp mang COVID-19 quay lại quê cha đất tổ.

Truy vết 5 người đi cùng các ca bệnh nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Trước mắt, các ngành, các địa phương đang truy vết nhanh chóng để tìm được 5 người nhập cảnh trái phép cùng với các bệnh nhân đồng thời kêu gọi 90 hành khách của chuyến tàu Express Phú Quốc - Rạch Giá vào lúc 11h ngày 22.3, hành khách trên chuyến bay VJ458 Phú Quốc - Nội Bài chủ động liên hệ với các cơ quan y tế để thực hiện khai báo và được kiểm tra dịch tễ.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Có ca COVID-19 nhập cảnh trái phép: Cửa khẩu Mộc Bài kiểm soát dịch ra sao?

Chân Phúc - Thanh Chân |

Hiện mỗi ngày, cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) có khoảng 100-200 lượt xe ra, vào. 100% người nhập cảnh đều được đưa đi cách ly.

Phú Quốc: Kết quả xét nghiệm 53 người tiếp xúc các ca nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Theo thông tin mới nhất sáng nay 27.3, từ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, 33 trường hợp F1 và 20 trường hợp F2 liên quan đến nhóm người nhập cảnh trái phép đã được lấy mẫu làm xét nghiệm; kết quả ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Dương: Phát hiện đối tượng đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Mai Dung |

Lực lượng công an tỉnh Hải Dương vừa kiểm tra, phát hiện đối tượng có hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

BN 2580: Nhập cảnh trái phép, đi xét nghiệm nói dối chuẩn bị xuất cảnh

Phương Anh |

Ca nhiễm COVID-19 thứ 2580 là thợ trang điểm, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vượt biên trái phép đến Campuchia. Sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam cùng 9 người khác trên tàu cá.

Hai cô gái mang COVID-19 nhập cảnh trái phép: Phải khởi tố ngay!

Anh Đào |

Hải Dương vừa đau xót tính ra cứ mỗi ngày chậm kiểm soát dịch COVID-19 là tỉnh mất đứt 1.000 tỉ đồng. Con số rất lớn, rất đau xót. Ấy thế mà vẫn có những “cô gái” nhập cảnh bất hợp pháp mang COVID-19 quay lại quê cha đất tổ.

Truy vết 5 người đi cùng các ca bệnh nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Trước mắt, các ngành, các địa phương đang truy vết nhanh chóng để tìm được 5 người nhập cảnh trái phép cùng với các bệnh nhân đồng thời kêu gọi 90 hành khách của chuyến tàu Express Phú Quốc - Rạch Giá vào lúc 11h ngày 22.3, hành khách trên chuyến bay VJ458 Phú Quốc - Nội Bài chủ động liên hệ với các cơ quan y tế để thực hiện khai báo và được kiểm tra dịch tễ.